Giòi lúc nhúc bò ra từ mặt

Sức khỏeThứ Ba, 16/04/2013 11:19:00 +07:00

Để chữa bệnh xoang, thầy lang dùng xác gián chết chà lên mặt, lúc sau giòi lúc nhúc bò ra.

Để chữa bệnh xoang, thầy lang dùng xác gián chết chà lên mặt, lúc sau giòi lúc nhúc bò ra.

Đây hoàn toàn là một phương pháp trị liệu nổi tiếng của người Malaysia có tên gọi là Resdong. Phương pháp này là mẹo dân gian nhằm trị xoang mũi đã có từ lâu đời ở Malaysia.

Giòi chui ra từ lỗ chân lông.

Đầu tiên, lang y sẽ dùng xác một con gián chết chà lên mặt của người bệnh. Chỉ ngay sau đó vài giây, từ những lỗ chân lông xuất hiện vô số con giòi nhỏ như que tăm bò lên.

 
Theo người dân Malaysia, mẹo trị bệnh cổ truyền này sẽ giúp chữa khỏi bệnh xoang mũi và ngăn cho nó không tái phát sau này.

Giòi được lấy ra từ mặt. 
Ngoài ra, người dân Malaysia còn dùng khói thuốc hay một số phương pháp khác để trị bệnh xoang. Nhưng dù sao Resdong cũng là mẹo trị bệnh kỳ lạ và ghê rợn nhất mà chúng ta từng được biết.






Theo Trí thức trẻ

Bình luận
vtcnews.vn