Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế chia sẻ những ngày đầu công bố đường dây nóng

Tin nóngThứ Ba, 23/01/2024 21:46:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi công khai số điện thoại đường dây nóng, mỗi ngày Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế nhận hàng chục tin nhắn, điện thoại của người dân.

Thông tin này được Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 do Công an Thừa Thiên - Huế tổ chức chiều 23/1.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, kể từ khi công khai số điện thoại cá nhân 091.969.7575 vào ngày 16/1, mỗi ngày ông nhận được khoảng 30-40 tin nhắn, cuộc gọi từ người dân, Trong đó có khoảng hơn 10 tin nhắn liên quan đến tố giác tội phạm, còn lại hầu hết là các tin nhắn, cuộc gọi mang tính chào hỏi.

"Có người nhắn tin chỉ gửi lời chào tôi. Khi tôi hỏi bạn có cần thông tin gì cho Công an tỉnh không thì người ấy bảo là hôm nay chưa có gì, sau này có sẽ báo”, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ, ngoài việc tiếp nhận tin nhắn, cuộc gọi theo dịch vụ viễn thông thì số đường dây nóng còn kết nối với 3 nền tảng mạng xã hội để tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân một cách linh hoạt và tốt hơn. 

Ngoài ra, số đường dây nóng kể trên ngoài việc được kết nối với một máy điện thoại mà Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn sử dụng hàng ngày thì còn được kết nối trực tiếp với một máy tính đặt tại phòng Tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Trong trường hợp người dân gọi phản ánh mà Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn bận không nghe máy thì sẽ có người trực chỉ huy ở phòng Tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nghe máy và báo cáo lại với giám đốc.

"Quan điểm của tôi càng nghe người dân phản ánh nhiều thì càng tốt để mình biết mà nhanh chóng triển khai lực lượng giúp người dân. Đặc biệt là những thông tin liên quan đến công tác xây dựng lực lượng công an, để mình biết mà điều chỉnh, mà thay đổi nhằm phục vụ người dân tốt hơn”, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ.

Cũng tại buổi gặp mặt, Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vẫn đang gấp rút, nỗ lực phối hợp với các đơn vị liên quan làm hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ cho Trung tá Trần Duy Hùng - Phó trưởng Công an phường Thuỷ Vân (TP Huế) - người vừa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm.

Sau khi đồng chí Hùng hy sinh, chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh gấp rút làm hồ sơ công nhận liệt sỹ đối với đồng chí ấy. Tuy nhiên trong thủ tục này cần có kết luật vụ án xảy ra đối với đồng chí Hùng mà án này công an tỉnh vẫn đang tiến hành điều tra. Vậy nên việc công nhân liệt sỹ đối với đồng chí Hùng còn phải chờ và chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện hồ sơ sớm nhất”, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn thông tin.

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2023. (Ảnh: ND)

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2023. (Ảnh: ND)

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chia sẻ thêm, thời gian qua qua, toàn bộ lực lượng thuộc đơn vị (chưa tính Công an TP Huế) quyên góp được hơn 500 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình Trung tá Trần Duy Hùng. Ngoài ra, Công an TP Huế cũng đang và sẽ tiếp tục thực hiện đỡ đầu cho con trai Trung tá Hùng đang học lớp 5 mỗi tháng 4 triệu đồng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Cũng tại buổi gặp mặt, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khen thưởng một số cá nhân đang công tác tại các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vì có thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2023.

Nhà báo Nguyễn Văn Vương (bút danh Nguyễn Vương) - Phóng viên thường trú Báo điện tử VTC News tại Thừa Thiên - Huế là một trong số cá nhân được Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế khen thưởng.

THÁI BÌNH
Bình luận
vtcnews.vn