Giám định ADN, xác định thân nhân của 2 thi thể chết khô trong rừng Gia Lai

Tin nóngChủ Nhật, 28/08/2022 16:49:00 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan chức năng lấy mẫu giám định ADN của những người được cho là người thân của 2 thi thể chết khô trong rừng thuộc xã Đăk Rong (huyện Kbang, Gia Lai).

Ngày 28/8, nguồn tin của VTC News cho biết, cơ quan chức năng đã làm việc và lấy mẫu ADN của 2 người được cho là người thân của nạn nhân tử vong trong rừng thuộc xã Đăk Rong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).

Qua làm việc với bà N.T.T.H (57 tuổi, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) - người được cho là mẹ và bà nội của 2 thi thể trong rừng, bà cho biết các vật dụng bên cạnh các thi thể gần đúng với của con trai bà.

Cụ thể, con trai bà H. là anh H.Q.B (37 tuổi), còn cháu nội là H.Q.K (11 tuổi). Cả 2 đều có hộ khẩu thường trú tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

"Sau khi điều tra xác minh, hôm qua 27/8, cơ quan chức năng đã lấy mẫu giám định ADN của mẹ và em trai anh H.Q.B để xác định chính xác danh tính các nạn nhân", nguồn tin xác nhận với VTC News.

Giám định ADN, xác định thân nhân của 2 thi thể chết khô trong rừng Gia Lai - 1

Khu vực phát hiện 2 bộ xương người.

Trước đó, hôm 22/8, trong khi đi rừng thuộc xã Đak Rong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), giáp ranh xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), người dân phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương khô.

Theo báo cáo ban đầu của lực lượng chức năng, kết quả khám nghiệm cho thấy, vị trí tìm thấy 2 bộ xương ở trong khu vực rừng rậm rạp, trên sườn dốc, gần suối nước, cách đường Trường Sơn Đông 1,5km. Vị trí này hầu như không có người qua lại.

Theo nhận định ban đầu, bộ xương dưới đất là nam giới, tuổi từ 30 - 50, cao khoảng 1,68m. Bộ xương trên võng là bé trai, tuổi từ 10 - 15, cao khoảng 1,3m. Thời gian tử vong được xác định từ nhiều tháng trước.

Tại hiện trường, có 1 võng dù màu xanh, nhiều vật dụng khác như áo mưa cánh dơi, mũ bảo hiểm, dao, bật lửa, túi xách. Trong túi có nhiều loại thuốc như thuốc đau bụng, giảm đau, dây cước, lưỡi câu, bật lửa, gạo, hồ tiêu, tép khô.

Các thi thể đã phân huỷ hoàn toàn, không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, được bọc nguyên trong quần áo và chăn dày. Nhận định ban đầu, khả năng đây là 2 cha con từ địa phương khác, vào rừng thu hái lâm sản.

Giám định ADN, xác định thân nhân của 2 thi thể chết khô trong rừng Gia Lai - 2

Nhiều đồ vật được cơ quan chức năng phát hiện tại hiện trường.

Cơ quan công an đã bàn giao cho xã Đak Rong tổ chức mai táng, chôn cất 2 thi thể này tại nghĩa trang huyện Kbang vào tối 24/8.

Tối 25/8, lực lượng chức năng phát hiện xe máy trong rừng, nghi của nạn nhân. Chiếc xe này được đăng ký tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Lần theo dấu vết chiếc xe, qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một phòng trọ tại TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), nghi là nơi ở cuối cùng của các nạn nhân.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều hiện vật như tượng tỳ hưu, tượng thần tài, tương tự các vật tâm linh đã được tìm thấy ở hiện trường nơi phát hiện 2 bộ xương khô.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn