Giấc mộng bành trướng của Trung Quốc

VideoThứ Sáu, 13/06/2014 10:39:00 +07:00

(VTC News) - Lời cảnh báo thẳng thắn của Ngoại trưởng Ấn Độ cho thấy, giấc mộng bành trướng Trung Hoa đang đẩy quốc gia này vào tình thế bị “cô lập”.

(VTC News) - Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj cảnh báo rằng, Bắc Kinh cần giải quyết sớm vấn đề tranh chấp biên giới nếu muốn có quan hệ tốt với New Delhi. 

Ngày 8/6, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ kéo dài 2 ngày để "thiết lập liên lạc với chính quyền mới" - chuyến thăm đầu tiên kể từ sau khi tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên nắm quyền. 
Bất chấp quan hệ thương mại thân cận, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn nghi kỵ lẫn nhau do tranh chấp lãnh thổ. Đón người đồng cấp đến từ Bắc Kinh, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj cảnh báo rằng, Bắc Kinh cần giải quyết sớm vấn đề tranh chấp biên giới nếu muốn có quan hệ tốt với New Delhi. 
Lời cảnh báo thẳng thắn của Ngoại trưởng Ấn Độ một lần nữa cho thấy, giấc mộng bành trướng Trung Hoa đang đẩy quốc gia này vào tình thế bị “cô lập” với các nước láng giềng.
Xem clip:

VTC14

Vũ Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn