Giá xăng dầu thế giới hôm nay 23/3 tiếp tục giảm nhẹ

Thị trườngChủ Nhật, 24/03/2024 07:08:00 +07:00
(VTC News) -

Giá dầu thế giới kết thúc phiên tuần theo chiều hướng giảm, tuy nhiên cả hai loại dầu phổ biến nhất vẫn neo ở mức trên 80 USD/thùng.

Giá dầu thế giới

Kết tuần, giá dầu Brent dừng ở mức ở mức 85,43 USD/thùng, giảm 0,24 USD mỗi thùng so với phiên liền trước, còn giá dầu WTI ở mức 80,63 USD/thùng, giảm 0,19 USD mỗi thùng.

Nhân tố chính tác động đến biến động giá dầu tuần này là xuất khẩu dầu thô từ Iraq và Saudi Arabia giảm, các nhà máy lọc dầu của Nga giảm công suất do bị tấn công liên tục bằng máy bay không người lái, và Fed giữ nguyên lãi suất.

Ở 2 phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu kéo dài đà giảm do kỳ vọng về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và dữ liệu nhu cầu xăng dầu yếu hơn của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tin tưởng thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza giữa Israel và Hamas có thể đạt được qua các cuộc đàm phán ở Qatar.

Còn theo John Kilduff - đối tác của Again Capital LLC, nếu đàm phán hòa bình thành công, lực lượng Houthi sẽ cho phép các tàu chở dầu đi qua Biển Đỏ.

Giá xăng dầu thế giới kết thúc tuần với xu hướng giảm.

Giá xăng dầu thế giới kết thúc tuần với xu hướng giảm.

Theo Dailyfx, sau khi chạm mức cao nhất trong nhiều tháng, giá dầu đã điều chỉnh lại mốc 85 USD/thùng - ngưỡng kháng cự kể từ tháng 12 năm ngoái.

Giá dầu tuần tới sẽ biến động theo diễn biến của các cuộc đàm phán nhằm đi tới thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas kéo dài khoảng 6 tháng.

Giá xăng dầu trong nước

Kể từ 15h ngày 21/3, giá xăng E5 RON92 tăng 729 đồng/lít, lên mức 23.290 đồng. Giá xăng RON95 tăng 741 đồng/lít, lên mức 24.284 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng tăng đồng loạt, trong đó dầu diesel tăng 465 đồng/lít, lên mức 21.014 đồng/lít; dầu hỏa tăng 560 đồng, lên mức 21.266 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 667 đồng/kg.

Tại kỳ này, cơ quan điều hành quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (giữ nguyên kỳ trước) và không trích lập quỹ với các sản phẩm còn lại.

Cơ quan quản lý cũng không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với tất cả các mặt hàng.

Bình luận
vtcnews.vn