Giá rét kỷ lục ở miền Bắc Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Tư, 20/12/2023 19:37:06 +07:00
(VTC News) -

Nhiệt độ ở các thành phố trên khắp miền bắc Trung Quốc đạt mức thấp kỷ lục hôm 20/12, khi chính quyền đưa ra cảnh báo về thời tiết cực lạnh trên khắp đất nước.

Văn phòng thời tiết quốc gia cho biết các mức nhiệt độ dưới 0 đã phá vỡ kỷ lục tại 5 trạm ở các tỉnh và khu vực Sơn Tây, Hà Bắc và Nội Mông vào đầu ngày 20/12.

Trong đó, nhiệt độ giảm xuống âm 33,2 độ C (âm 27,8 độ F) tại thành phố lịch sử Đại Đồng của tỉnh Sơn Tây và -27C ở huyện Yangqu gần đó.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Văn phòng thời tiết cho biết trên mạng xã hội, “đáng chú ý là ở những khu vực đó, kỷ lục về nhiệt độ thấp nhất mọi thời đại cũng đã bị phá vỡ vào ngày 17/12”.

Nhiệt độ cũng chìm xuống mức kỷ lục -29,7C ở Qingshuihe, Nội Mông; -23,3C ở Bảo Định, Hà Bắc; và -22C ở Shunping, Hà Bắc.

Tại tỉnh Cam Túc, nơi trận động đất cuối ngày 18/12 khiến hơn 130 người thiệt mạng, những người sống sót đã trải qua một đêm giá lạnh, phải tụ tập quanh đống lửa ngoài trời.

Nhà cửa của nhiều người trong số họ bị phá hủy hoặc trở nên mất an toàn sau khi trận động đất mạnh 5,9 độ richter tấn công những ngôi làng hẻo lánh gần thủ phủ tỉnh Lan Châu.

Các nhà chức trách hôm 20/12 đã đưa ra cảnh báo kéo dài ba ngày về nhiệt độ thấp trên một khu vực rộng lớn ở phía bắc, phía đông và đông nam Trung Quốc. Cái lạnh khắc nghiệt theo sau một mùa hè nắng nóng kỷ lục và lũ lụt tàn khốc trên khắp miền bắc nước này.

Nơi nóng nhất hiện tại ở Trung Quốc là thành phố Bảo Đình ở tỉnh Hải Nam, cực Nam nước này, với 31,8 độ C. Chênh lệch nhiệt độ giữa các nơi lên tới 76 độ C, một mức đáng kinh ngạc và rất hiếm trên toàn thế giới.

Trung tâm khí tượng Trung Quốc dự báo, từ ngày 18 đến ngày 20/12, nước này sẽ đón một đợt không khí tăng cường từ phương Bắc khiến nhiệt độ tiếp tục xuống thấp ở hầu hết các khu vực miền Trung và miền Đông trong tuần này.

Hôm 16/12, Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai Trung Quốc Trương Quốc Thanh đã yêu cầu các địa phương, ban ngành và doanh nghiệp Trung ương nước này phải luôn có “tư duy lằn ranh đỏ” và “tư duy cực đoan” để có phương án xử lý các tình huống xấu nhất có thể xảy ra về thời tiết.

Trước đó vào ngày 15/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi "nỗ lực toàn diện" nhằm ứng phó khẩn cấp với tình trạng giá rét, đảm bảo an toàn đường sá, hệ thống sưởi ấm và điện, cũng

Các chuyên gia đang cảnh báo rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu do phát thải khí nhà kính khiến thời tiết cực đoan dễ xảy ra hơn. Không chỉ Trung Quốc, nhiều nơi ở châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc cũng ghi nhận thời tiết lạnh và nhiệt độ xuống các mức rất thấp. 

Phương Anh (Nguồn: AFP )
Bình luận
vtcnews.vn