Giá dầu thô về đáy 10 tháng

Thị trườngThứ Hai, 28/11/2022 15:04:00 +07:00
(VTC News) -

Trong phiên giao dịch sáng 28/11 (theo giờ GMT), giá dầu Brent giảm xuống 81,20 USD mỗi thùng, mức thấp nhất trong 10 tháng qua.

Reuters đưa tin bước vào phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu thế giới tiếp đà giảm cùng với những lo ngại về triển vọng nhu cầu nhiên liệu từ Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Cụ thể, giá dầu Brent giảm 2,43 USD, tương đương 2,9% trong phiên giao dịch sáng 28/11 xuống mức 81,20 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ tháng 1/2022.

Trong khi đó giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ cũng giảm 2,16 USD vào phiên giao dịch sáng nay (tương đương 2,8%), về 74,12 USD/thùng, đây cũng là mức giảm thấp nhất đối với dầu WTI kể từ tháng 12/2021.

Giá dầu thô về đáy 10 tháng - 1

Giá dầu thế giới có tuần giảm thứ ba liên tiếp trước những dự báo không mấy lạc quan từ thị trường Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Tính tới thời điểm hiện tại, giá dầu thế giới đã có tuần giảm thứ ba liên tiếp. Dầu Brent trong phiên giao dịch cuối tuần trước giảm 4,6%, trong khi WTI giảm 4,7%.

Ông Hiroyuki Kikukawa, Giám đốc bộ phận nghiên cứu của Nissan Securities cho biết, trước những lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu nhiên liệu ở Trung Quốc do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, cùng với việc Bắc Kinh duy trì chính sách phong tỏa, các nhà đầu tư đang có xu hướng bán ra thay vì găm hàng.

Ông Kikukawa cho biết, giá dầu WTI dự kiến giảm xuống mức 70 - 75 USD/thùng, đồng thời dự báo thị trường có thể tiếp tục biến động tùy thuộc vào kết quả của cuộc họp sản lượng của OPEC+ sắp tới, cũng như kế hoạch áp trần giá dầu mỏ Nga của các nước G7 vào đầu tháng 12.

Tetsu Emori, Giám đốc điều hành công ty tư vấn đầu tư Emori Fund Management cho biết, nếu OPEC+ đồng ý giảm sản lượng trong thời gian tới và Mỹ có kế hoạch bổ sung dầu cho kho dự trữ chiến lược, giá dầu sẽ ổn hơn còn không giá dầu thế giới sẽ tiếp tục giảm.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đối tác Nga, còn được gọi OPEC+ sẽ tổ chức nhóm họp vào ngày 4/12 tới. Trước đó vào tháng 10, OPEC+ đã đồng ý giảm sản lượng khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày cho đến năm 2023.

Hãng thông tấn Nhà nước Iraq dẫn lời ông Saadoun Mohsen, một quan chức cấp cao công ty dầu mỏ nhà nước SOMO của Iraq cho biết, cuộc họp tiếp theo của OPEC+ sẽ tính đến điều kiện và sự cân bằng của thị trường trước khi đưa quyết định tăng hoặc giảm sản lượng.

Các nhà đầu tư cũng tập trung vào các kế hoạch của phương Tây về việc áp trần giá dầu của Nga.

Các nhà ngoại giao của các nước Nhóm G7 và Liên minh châu Âu (EU) đã thảo luận về mức giá trần đối với dầu của Nga từ 65 đến 70 USD/thùng, với mục đích hạn chế doanh thu để tài trợ xuất khẩu năng lượng của Moskva mà không làm gián đoạn thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn