Gần 11.000 tấn vải thiều Bắc Giang xuất ngoại bằng máy bay

Kinh tếThứ Hai, 16/07/2018 13:00:00 +07:00

Trong số 97.100 tấn vải thiều Bắc Giang xuất khẩu thì 86.200 tấn được xuất qua Trung Quốc.

Ông Đào Xuân Cường – Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, vụ vải thiều 2018 của tỉnh này “được mùa, được cả giá” với tổng sản lượng tiêu thụ năm 2018 đạt 215.800 tấn, gấp đôi so với 2017. 

Cũng theo ông Cường, năm nay vải thiều Bắc Giang đã xuất đi hơn 30 nước, vùng lãnh thổ với tổng sản lượng vải tươi 97.100 tấn, thu về 170,5 triệu USD. Lượng vải được xuất bằng máy bay khoảng 10.900 tấn (vải tươi, đã qua chế biến...). Còn lại 86.200 tấn được xuất sang thị trường Trung Quốc. 

vai-thieu-Bac-Giang2-1957-1531711849

 Bà Bảy (xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) bó từng bó vải cho vào thùng, chuẩn bị chất lên xe chở đem bán tại các điểm cân trong huyện. (Ảnh: Ngọc Thành)

Ở thị trường nội địa, tổng lượng vải tiêu thụ là 118.700 tấn, chủ yếu bán cho các tỉnh lân cận phía Bắc, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... và một số tỉnh, thành phía Nam thông qua các thương nhân phân phối, chợ đầu mối, siêu thị. 

Thống kê của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho thấy, vải Bắc Giang đã vào thị trường phía Nam khoảng 20.600 tấn thông qua hệ thống phân phối chợ đầu mối Thủ Đức TP HCM, hệ thống siêu thụ Sài Gòn Co.op là 460 tấn, Big C 3 tấn...

Cả mùa vụ Bắc Giang thu về 5.755 tỷ đồng, giá vải cao điểm 35.000 - 40.000 đồng một kg, bình quân 16.000 đồng mỗi kg. "Giá vải năm nay ổn định, người dân trồng vải có lãi và không có hiện tượng ép cân, ép giá dù cao điểm thu hoạch có tình trạng tắc đường cục bộ", ông Cường cho biết.

Trong cả vụ thu hoạch có trên 200 thương nhân là doanh nghiệp, thương nhân phân phối người Trung Quốc sang thu mua tại các điểm cân trên toàn tỉnh. Cao điểm tại Bắc Giang có 700 điểm cân, tập trung chủ yếu ở các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Tân Yên...

Video: Bảo quản kém, vải Việt chỉ xuất được đi Trung Quốc

(Nguồn: Vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn