
Mục sở thị 2 'cụ' vải thiều hơn 300 năm tuổi ở miền Tây
Miền Tây không phải vùng đất trồng vải thiều, thế nhưng nơi đây có 2 cây vải thiều cổ thụ có tuổi đời lên đến hơn 300 năm.
Miền Tây không phải vùng đất trồng vải thiều, thế nhưng nơi đây có 2 cây vải thiều cổ thụ có tuổi đời lên đến hơn 300 năm.
Với số lãi từ vài trăm triệu cho tới tiền tỷ, nhiều hộ nông dân trồng vải ở Bắc Giang đang tính chuyện ôm tiền gửi ngân hàng, tậu thêm đất làm của để dành.
Tính đến giữa tháng 6, gần 50 tấn vải đã được xuất khẩu sang Singapore từ cảng Hải Phòng, dự kiến đến hết mùa vải, tổng giá trị xuất khẩu có thể đạt 100 tấn.
Trên nhiều trang thương mại điện tử quốc tế, hạt vải được rao bán với giá lên tới hàng triệu đồng mỗi kg.
Những khu vườn này nằm trong số 100 ha vải thiều tại Bắc Giang được cấp mã số vùng trồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Nhật Bản.
Vải tươi được thêm một số "đặc cách" để rút ngắn thời gian thông quan, duy trì chất lượng hàng hóa tốt nhất.
Vải thiều vào mùa, người dân di chuyển qua quốc lộ 31 huyện Lục Ngạn, Bắc Giang lại ngán ngẩm với cảnh kẹt xe, tắc đường triền miên.
Những ngày này người dân Lục Ngạn (Bắc Giang) tất bật thu hoạch, tiêu thụ vải sớm, phục vụ các thương nhân trong nước và Trung Quốc.
Hàng chục tấn vải sớm từ vùng quê Hải Dương đang lên đường đến thị trường Singapore, Âu Mỹ.
Ngày 3/6, chuyên gia Nhật Bản sẽ có mặt tại Việt Nam trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác kiểm dịch đối với các lô vải xuất khẩu đi Nhật Bản.
Gần 200 thương nhân Trung Quốc tới đây sẽ đến Bắc Giang thu mua vải thiều, toàn bộ số thương nhân này sẽ được cách ly 14 ngày theo đúng quy định.
Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang liên hệ với các tập đoàn phân phối, siêu thị lớn trong nước để tiêu thụ vải thiều.
Trước ảnh hưởng từ thời tiết và dịch COVID-19, tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị 3 kịch bản tiêu thụ 160.000 tấn vải thiều năm nay.
Thông tin từ Bộ NN&PTNT cho biết, sau 5 năm đàm phán, vải thiều tươi của Việt Nam được Nhật Bản chấp thuận nhập khẩu với các yêu cầu chặt chẽ về quy trình.
Ngay con đường nhỏ xinh trên dốc mỏm đồi, là ngôi nhà sàn nhỏ, chắn cổng vào là cây vải khổng lồ, 3 người ôm không xuể.
Nhờ bền bỉ với nghề trồng vải và nhiều loại nông sản khác, nhiều nông dân vùng Lục Ngạn, Bắc Giang đã trở thành triệu phú.
Vải không hạt là loại trái cây xa xỉ, chỉ bán tại siêu thị, trung tâm mua sắm lớn Nhật Bản, vỏ ngoài quả đỏ rực, bên trong cùi dày, trắng và ngọt thơm.
Trao đổi với VTCNews, ông Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND Lục Ngạn cho rằng, đây là mức giá xứng đáng đối với loại vải thiều được trồng theo phương pháp hữu cơ.
Các vườn vải thiều trồng theo mô hình hữu cơ ở Lục Ngạn (Bắc Giang) đều lắp camera giám sát và nhật ký chăm sóc điện tử.
Đặc sản vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang được bổ sung vào thực đơn trong suất ăn dành cho khách hàng của Vietnam Airlines.
Dù đang chính vụ, vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang vẫn có giá cao, làm dấy lên nghi vấn "thổi giá".
Quốc lộ 31, trục đường chính chạy xuyên vựa vải Lục Ngạn (Bắc Giang) mấy ngày nay thường xuyên tắc nghẽn vì lượng xe chờ mua bán vải quá nhiều.
Ngày 03/6/2019, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Tp.HCM (Saigon Co.op) xúc tiến cam kết bao tiêu trái vải thiều tươi được khai thác trực tiếp tại Lục Ngạn.
Năm nay, người trồng vải ở Bắc Giang có một vụ vải được mùa được giá, đem lại doanh thu gần 5.800 tỷ đồng; đây được xem là chuyện chưa từng có ở Bắc Giang và cũng là chuyện hiếm có đối với các vùng trồng cây ăn quả ở nước ta.
Trong số 97.100 tấn vải thiều Bắc Giang xuất khẩu thì 86.200 tấn được xuất qua Trung Quốc.
Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, vụ vải thiều năm 2018 kết thúc đạt được kết quả toàn diện, được mùa, được giá, tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ đạt 215.800 tấn, giá bình quân đạt 16.000 đồng/kg, tổng doanh thu đạt 5.755 tỷ đồng
Chợ vải ở các xã vùng cao huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) những ngày này được nhuộm đỏ bởi dòng xe vải ùn ùn đổ về.
Từ 2h, người dân Lục Ngan, Bắc Giang đã thức dậy, chong đèn thu hoạch để kịp đưa vải xuống chợ bán trong buổi sáng.
Vải là loại quả có nhiều lợi ích cho sức khỏe song nếu lạm dụng, vải có thể gây những ảnh hưởng không tốt, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng.
Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết sẽ có 200 tấn vải thiều được một doanh nghiệp thu mua và chở bằng máy bay xuất bán sang Thái Lan.