FBI công bố tài liệu về âm mưu ám sát Nữ hoàng Elizabeth II ở Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 27/05/2023 13:07:30 +07:00

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) gần đây đã tiết lộ tài liệu ghi nhận mối đe dọa nhằm vào Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip khi đến Mỹ vào năm 1983.

Hãng thông tấn CNN cho biết, tập tài liệu dài 103 trang, liên quan tới chuyến thăm của Nữ hoàng Anh Elizabeth II đến khu vực duyên hải miền tây nước Mỹ vào năm 1983, đã được công bố hôm 23/5 trên kho hồ sơ trực tuyến của FBI.

Tài liệu tiết lộ rằng, Sở Cảnh sát thành phố San Francisco ở thời điểm một tháng trước chuyến thăm đã nhận được cuộc gọi từ “một người đàn ông tự xưng có thân nhân bị sát hại ở Bắc Ireland bằng đạn cao su”.

FBI công bố tài liệu về âm mưu ám sát Nữ hoàng Elizabeth II ở Mỹ - 1

Nữ hoàng Elizabeth II (trái) tới thăm Mỹ năm 1983. Ảnh: AP

“Ông ta tuyên bố rằng sẽ cố gây thương tích cho Nữ hoàng Elizabeth II bằng cách thả một vật gì đó từ Cầu Cổng Vàng xuống du thuyền hoàng gia Britannia khi nó đi qua, hoặc sẽ thực hiện hành động ám sát khi Nữ hoàng đến thăm Công viên Quốc gia Yosemite”, một đoạn trích trong tập tài liệu viết. 

Lời đe dọa của người đàn ông trên đã buộc Cơ quan Mật vụ Mỹ phải đóng cửa mọi lối đi bộ trên Cầu Cổng Vàng khi du thuyền hoàng gia Britannia chở Nữ hoàng Elizabeth II đi qua. Tuy nhiên, tập tài liệu này không cho biết người đàn ông trên có bị bắt giữ hay không. 

Theo CNN, nhiều âm mưu ám sát nhằm vào Hoàng gia Anh đã được lên kế hoạch bởi một số tổ chức cực đoan vào những năm 1970-1980, điển hình là vụ ám sát Bá tước Mountbatten xảy ra vào năm 1979. Do vậy, vấn đề an ninh trong những chuyến công du tới Mỹ của Nữ hoàng Elizabeth II khi đó luôn được FBI để mắt chặt chẽ.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn