Đường bay nào đông khách nhất dịp nghỉ lễ 2/9?

Thị trườngThứ Ba, 29/08/2023 05:51:26 +07:00
(VTC News) -

Dịp nghỉ lễ 2/9 hàng năm, lượng khách đi máy bay luôn tăng đột biến, khiến nhiều đường bay luôn rơi vào cảnh quá tải, "cháy vé" sớm.

Tuy nhiên năm nay, theo số liệu của Cục Hàng không, tính đến ngày 23/8, tỷ lệ lấp đầy trong dịp nghỉ lễ 2/9 trên các đường bay nội địa có xu hướng tăng song hầu hết lượng ghế cung ứng vẫn còn nhiều.

Ở chiều đi, một số đường bay có tỷ lệ lấp đầy cao đạt trên 70% là Hà Nội - Đà Lạt (ngày 1/9); Hà Nội - Quy Nhơn, Côn Đảo, Đồng Hới (31/8); TP.HCM - Quy Nhơn (31/8); TP.HCM - Tuy Hòa,Quy Nhơn (1/9); Hà Nội - Đà Nẵng đạt trên 60%.

Theo Cục Hàng không, nhiều ghế trống vẫn còn trên các đường bay "vàng". (Ảnh minh họa)

Theo Cục Hàng không, nhiều ghế trống vẫn còn trên các đường bay "vàng". (Ảnh minh họa)

Ở chiều về, các đường bay "hot" nhất hiện nay, có tỷ lệ đặt chỗ cao trên 70% là Quy Nhơn,Tuy Hòa -TP.HCM (ngày 3/9); Quy Nhơn, Tuy Hòa, Côn Đảo, Đồng Hới - Hà Nội (ngày 4/9); riêng đường bay Đồng Hới - Hà Nội (ngày 3/9) đã đạt trên 90%.

Cục Hàng không cho biết, tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không để theo dõi, đánh giá theo dõi nhu cầu của thị trường nhằm lên kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của hành khách trọng dịp nghỉ lễ.

Trả lời VTC News sáng 27/8, Cục trưởng Cục hàng không Đinh Việt Thắng cho biết, năm nay người lao động cả nước được nghỉ 4 ngày, tuy nhiên lượt khách đặt vé di chuyển bằng đường hàng không trong thời gian này  thấp. Tổng số chuyến bay các hãng hàng không dự kiến khai thác trong giai đoạn cao điểm 2/9 (từ 31/8 đến 5/9) là hơn 5.300 chuyến với với tổng ghế cung ứng là 1,06 triệu ghế, tăng khoảng 20% so với giai đoạn bình thường và giảm nhẹ (3%) so cùng kỳ 2022.

“Do lượng khách đặt mua vé còn rất thấp, tỷ lệ ghế trống nhiều nên một số hãng bay, chặng bay đã giảm giá vé dịp nghỉ lễ 2/9. Một số chặng bay không có sự chênh lệch nhiều so với giai đoạn cao điểm hè, thấp hơn giá bán đầu tháng 8 đến 30%. Hiện các hãng hàng không Việt Nam đều đang bán vé máy bay nội địa theo khung giá quy định”, ông Thắng nói.

Thành Lâm
Bình luận
vtcnews.vn