Đức hé lộ thời điểm dừng mua than đá, dầu của Nga

Thời sự quốc tếThứ Tư, 13/07/2022 16:13:15 +07:00
(VTC News) -

Thứ trưởng Tài chính Đức Joerg Kukies tuyên bố nước này sẽ chấm dứt hoàn toàn việc mua than đá Nga vào ngày 1/8 và dầu mỏ Nga vào ngày 31/12

"Chúng tôi sẽ dừng mua than đá Nga trong vài tuần tới", ông Kukies nói tại Diễn đàn Năng lượng Sydney do chính phủ Úc và Cơ quan Năng lượng Quốc tế đồng tổ chức hôm 12/7. 

Quyết định này đánh dấu sự thay đổi lớn trong nguồn cung năng lượng của Đức.

Bản thân ông Kukies thừa nhận thách thức phía trước của Berlin là lấp đầy khoảng trống khổng lồ khi Liên minh châu Âu (EU) dừng nhập khẩu 158 tỉ m3 khí đốt do Nga cung cấp mỗi năm.

Trước khi xung đột Ukraine bùng phát, Nga cung cấp 40% than đá và 40% dầu mỏ cho Đức.

Đức hé lộ thời điểm dừng mua than đá, dầu của Nga  - 1

Bể chứa khí đốt tại một nhà máy hóa chất ở Oberhausen (Đức). (Ảnh: AP)

Đức đang đẩy mạnh phát triển các trạm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) để bù đắp khoảng trống trong nguồn cung khí đốt của nước này. Ông Kukies thừa nhận dù Mỹ và Qatar có thể cùng nhau cung cấp khoảng 30 tỉ m3 khí đốt dưới dạng LNG cho châu Âu, số lượng đó vẫn còn để lại một khoảng trống khổng lồ.

Hồi tháng 4, Ngoại trưởng Đức Baerbock thông báo nước này sẽ dừng nhập khẩu dầu Nga vào cuối năm nay như một phần trong nỗ lực thoát phụ thuộc năng lượng Nga.

"Tôi nói rõ ràng và dứt khoát ở đây rằng câu trả lời là có, Đức cũng đang loại bỏ hoàn toàn nhập khẩu năng lượng Nga. Chúng tôi sẽ giảm một nửa lượng dầu từ Nga vào mùa hè và giảm xuống con số 0 vào cuối năm. Tiếp đó sẽ là khí đốt, trong lộ trình chung của châu Âu", Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho hay. 

Giới chức Đức đề xuất mục tiêu tới giữa năm 2024 có thể chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga.

Đức giảm nhập khẩu khí đốt của Nga xuống còn 35% từ mức 55% trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng cho biết cần tiếp tục mua từ Moskva ít nhất cho đến năm sau để tránh suy thoái sâu.

Nhà phân phối khí đốt Uniper của Đức thừa nhận không thể đối phó với việc không có khí đốt của Nga trong ngắn hạn bởi điều đó sẽ gây ra những hậu quả đáng kể cho nền kinh tế Đức.

Trong một ước tính đưa ra hồi tháng 5, Ngân hàng Trung ương Đức cảnh báo việc dừng nhập khẩu đột ngột khí đốt của Nga sẽ đẩy nền kinh tế Đức vào một cuộc suy thoái sâu. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn