Dự báo thời tiết ngày 5/8: Đông Bắc Bộ hứng mưa to, có nơi trên 120 mm

Tin nóngThứ Bảy, 05/08/2023 06:56:07 +07:00
(VTC News) -

Ngày 5/8, các tỉnh, thành thuộc khu vực Đông Bắc Bộ tiếp diễn hình thái thời tiết mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biển 40 - 70 mm, có nơi trên 120 mm.

Điểm tin thời tiết trong ngày 5/8/2023

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 5/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 100 mm. Đông Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 120 mm.

Từ Nghệ An, Hà Tĩnh mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Ngày 5/8, miền Bắc tiếp tục mưa vừa, mưa to. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Ngày 5/8, miền Bắc tiếp tục mưa vừa, mưa to. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày và đêm 5/8, Bắc và giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9, biển động, sóng biển cao 2-4 m.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 m, vịnh Bắc Bộ 1,5-3 m.

Vịnh Bắc Bộ mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 5/8/2023

Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió nhẹ, khu Đông Bắc khả năng gió giật mạnh cấp 6-7. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C, vùng núi 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) mưa vừa, mưa to và rải rác dông. Phía Nam sáng mưa rào và dông rải rác, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29-32 độ C, phía Nam 32-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, phía Bắc 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn