Dự báo thời tiết ngày 21/3: Miền Trung đón nắng nóng, cao nhất 37 độ C

Tin nóngThứ Hai, 20/03/2023 18:47:05 +07:00
(VTC News) -

Ngày 21/3, vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 21/3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 21/3, vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng. Ngày 22/3, đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-50%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Đà Nẵng đến Phú Yên có thể nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.

Dự báo thời tiết ngày 21/3: Miền Trung đón nắng nóng, cao nhất 37 độ C - 1

Ngày 21/3, vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng. (Ảnh minh hoạ: Xuân Tiến)

Từ 21-22/3, miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%.

Nắng nóng diện rộng ở đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Sơn La, Hòa Bình khả năng kéo dài đến hết 24/3, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và miền Đông Nam Bộ kéo dài đến khoảng 25/3.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 21/3

Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C, vùng núi phía tây 34-37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 -34 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn