Dòng người đưa tiễn cố Thủ tướng Nhật Bản

Thời sự quốc tếThứ Hai, 11/07/2022 21:53:53 +07:00
(VTC News) -

Nhiều người đến một ngôi đền ở Tokyo để tiễn đưa cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Theo Reuters, hôm 11/7, dòng người đưa tiễn đã đổ về ngôi đền Zojoji ở Tokyo, Nhật Bản để bày tỏ lòng kính trọng với cố Thủ tướng Abe Shinzo, người bị ám sát và qua đời hôm 8/7.

Thủ tướng đương nhiệm Kishida Fumio và Bộ Trưởng Tài chính Mỹ nằm trong số các quan chức đến dự.

"Tôi cảm thấy đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của ông ấy. Thủ tướng Abe là nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa và ông ấy đã giúp Nhật Bản mạnh mẽ hơn... Tôi biết di sản của ông ấy sẽ còn tồn tại", bà Yellen nói với các phóng viên bên ngoài ngôi đền, nơi bà đặt hương tưởng nhớ ông Abe và chào gia đình ông.

Dòng người đưa tiễn cố Thủ tướng Nhật Bản  - 1

Các quan chức và người đưa tang tham dự lễ cầu nguyện cho cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại đền Zojoji, ở Tokyo. (Ảnh: Reuters)

Sau nghi lễ tối 11/7 tại đền Zojoji, tang lễ riêng sẽ được tổ chức cho ông Abe vào ngày 12/7. Các hoạt động khác dự kiến diễn ra sau đó ở Tokyo và quê nhà của ông.

Vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe đã gây chấn động Nhật Bản khi bạo lực chính trị và tội phạm súng hiếm khi xảy ra.

Trước đó, hãng tin Kyodo dẫn lời các nhà điều tra cho biết, kẻ tình nghi bị bắt tại hiện trường và được cảnh sát xác định là Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, tin rằng ông Abe có liên quan đến một tổ chức mà vì tổ chức này khiến mẹ anh ta phá sản. 

Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ Tự do Nhật Bản đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thượng viện ngày 10/7. 

Không khí tại trụ sở LDP trong ngày chiến thắng tại thượng viện không mấy ồn ào. Một khoảnh khắc tưởng niệm đã được dành cho ông Abe.

Video: Bầu không khí trước lễ viếng cố Thủ tướng Nhật Abe Shinzo (Nguồn: Bùi Hùng/VOV-Tokyo)

Phương Anh(Nguồn: Reuters )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp