Nhật truy tặng huân chương cao quý nhất cho ông Abe

Thời sự quốc tếThứ Hai, 11/07/2022 19:30:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 11/7, chính phủ Nhật Bản quyết định vinh danh cố Thủ tướng Abe Shinzo bằng huân chương cao quý nhất của nước này.

Theo Kyodo, chính phủ Nhật Bản hôm 11/7 quyết định truy tặng cố Thủ tướng Abe Shinzo Vòng Huân chương Hoa Cúc (Đại huân vị cúc hoa chương), huân chương cao quý nhất của Nhật Bản.

Văn phòng Nội các Nhật cho biết, ông Abe là cựu thủ tướng thứ 4 nhận được huân chương này theo hiến pháp Nhật Bản thời hậu chiến, sau ông Shigeru Yoshida, Eisaku Sato và Yasuhiro Nakasone.

Nhật truy tặng huân chương cao quý nhất cho ông Abe  - 1

Ảnh ông Abe Shinzo ngoài đền Jojoji. (Ảnh: Kyodo)

Trong khi đó, tang lễ cố thủ tướng sẽ được tổ chức riêng từ tối 11/7.

Theo Washington Post, gia đình ông Abe sẽ cùng tổ chức lễ “tsuya”  - nghi lễ truyền thống trước tang lễ - riêng với các thành viên trong gia đình vào tối 11/7 ở đền Zozo-ji, Tokyo. Sau đó, tang lễ riêng sẽ tổ chức vào 12/7. Các nghi lễ lớn hơn khác dự kiến được tổ chức trong những ngày sau đó ở Tokyo và quê nhà ông Abe ở Yamaguchi. Kế hoạch quốc tang chưa được công bố.

Cảnh sát và các nhà chức trách Nhật Bản đang tiếp tục điều tra các vấn đề an ninh và động cơ xung quanh vụ án ông Abe bị bắn. Trước đó, cảnh sát trưởng thành phố Nara - nơi vụ án xảy ra - thừa nhận những bất cập về an ninh tại sự kiện vận động chính trị mà ông Abe tham dự.

Các nguồn tin cho biết, nghi phạm trong vụ cố Thủ tướng Nhật Bản bị sát hại đã theo dõi chính trị gia này trên đường ông vận động bầu cử từ một ngày trước đó.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sinh năm 1954 tại Tokyo, là con trai thứ hai trong một gia đình chính trị nổi tiếng. Mẹ ông, Yoko Kishi, là con gái của cựu Thủ tướng Nhật Bản Nobusuke Kishi. Cha ông, Abe Shintaro, là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản.

Ông Abe có giai đoạn giữ chức tương đối ổn định từ năm 2012 đến năm 2020, giúp nâng cao hình ảnh toàn cầu của Nhật Bản và nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh bền chặt với Mỹ. Ông tập trung vào việc vực dậy nền kinh tế đang trì trệ của Nhật Bản thông qua các chính sách “Abenomics” và tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ quân sự của Nhật Bản. Một trong những chính sách gây tranh cãi của ông là cố gắng sửa đổi hiến pháp hòa bình thời hậu chiến của nước này và tiếp tục thúc đẩy Nhật Bản tăng cường khả năng phòng thủ, gần đây nhất đề xuất Nhật Bản nên thảo luận về một chương trình "chia sẻ" hạt nhân tương tự như các thành viên NATO, sau khi chiến sự tại Ukraine nổ ra.

Trước đó, ông lãnh đạo đất nước từ năm 2006 đến năm 2007 nhưng từ chức vì lý do sức khỏe. Năm 2020, ông từ chức vì tình trạng tương tự. 

Phương Anh(Nguồn: Kyodo News )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp