Bé trai 5 tuổi ở Đồng Nai bị cha ruột đánh dã man

Bản tin 113Thứ Ba, 24/10/2023 18:55:00 +07:00
(VTC News) -

Bực tức con trai ruột, Minh dùng dây sạc điện thoại đánh rất nhiều lần vào phía sau mông, chân, tay và lấy dây điện thoại quấn cổ cháu bé.

Tối 24/10, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) thông tin, đang tạm giữ hình sự Dương Nguyễn Bình Minh (SN 2000, thường trú ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) để điều tra, xử lý về hành vi "Hành hạ con theo quy định của pháp luật".

Dương Nguyễn Bình Minh bị Công an huyện Nhơn Trạch cho tiến hành thực nghiệm để điều tra hành vi bạo hành con ruột.

Dương Nguyễn Bình Minh bị Công an huyện Nhơn Trạch cho tiến hành thực nghiệm để điều tra hành vi bạo hành con ruột.

Trước đó, năm 2018, Dương Nguyễn Bình Minh kết hôn với Đặng Thị Mỹ D. (ngụ huyện Nhơn Trạch) và có một con chung là cháu D.M.Đ. (sinh năm 2018).

Trong quá trình sống chung, Minh và chị D. thường xuyên xảy ra mẫu thuẫn nên đến tháng 12/2020 hai người ly hôn. Sau đó, Minh giành quyền nuôi dưỡng con và đưa về chung sống cùng mẹ ruột của mình tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch.

Thời gian chung sống, Minh đã nhiều lần đánh cháu Đ. bằng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình như đũa ăn cơm, thước kẻ, dây sạc điện thoại, xẻng nhôm nấu đồ ăn.

Đỉnh điểm, lúc 17h30 ngày 20/10/2023, sau khi đón cháu Đ. từ trường học về, Minh bực tức chuyện cháu Đ. không chịu học bài nên đưa Đ. vào phòng ngủ rồi dùng dây sạc điện thoại đánh rất nhiều lần vào phía sau mông, chân, tay và đầu của cháu Đ.

Tiếp đó, Minh sử dụng dây điện thoại quấn vào cổ không cho cháu Đ. chạy và dùng tay đánh vào miệng, mặt cháu Đ. Chưa dừng lại, Minh tiếp tục đưa cháu Đ. ra phòng khách và lấy xẻng dùng để nấu đồ ăn bằng kim loại màu trắng dài khoảng 25cm đánh nhiều lần vào phía sau lưng và lòng bàn tay trái của cháu Đ. gây ra nhiều vết lằn, sưng, bầm tím và có ứa máu trên thân thể, miệng.

Sau khi đánh Đ. xong, Minh và cháu Đ. đi ngủ. Đến sáng 21/10/2023, Minh tới xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch chơi game. Chiều 21/10 do thấy cháu Đ. có nhiều vết thương nên bà nội cháu Đ. đã đến trình báo với chính quyền.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an huyện Nhơn Trạch tiến hành xác minh và bắt giữ Dương Nguyễn Bình Minh để điều tra, xử lý theo quy định.

Tại Cơ quan điều tra, Minh thừa nhận từ tháng 3/2022 đến nay, Minh thường xuyên sử dụng những vật dụng trong gia đình như đũa ăn cơm, thước kẻ, xẻng để nấu đồ ăn đánh vào tay, chân, lưng, đùi của cháu Đ.

Hiện Công an huyện Nhơn Trạch đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn