Bé trai bị bảo mẫu bạo hành dập não đã qua đời

Tin tứcThứ Sáu, 25/08/2023 21:57:34 +07:00

Bé trai bị bạo hành đã qua đời sau hơn 7 tháng được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, TP.HCM.

Liên quan đến nạn nhân bị bảo mẫu bạo hành dập não hồi tháng 1/2023, một nguồn tin của VOV xác nhận, bé H.A (13 tháng tuổi) hiện đã qua đời sau hơn 7 tháng được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, TP.HCM.

Hiện, gia đình bé H.A đang tiến hành các thủ tục để an táng cho bé. Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Tân cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Hình ảnh lúc bé H.A được chăm sóc đặc biệt ở BV Nhi đồng Thành phố.

Hình ảnh lúc bé H.A được chăm sóc đặc biệt ở BV Nhi đồng Thành phố.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, ngày 14/1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã bắt khẩn cấp bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh để điều tra về hành vi giết người.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Linh thừa nhận trong lúc nóng giận đã đánh vào đầu bé H.A (6 tháng tuổi) khiến bé bị xuất huyết não, được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Mặc dù đã được phẫu thuật nhưng bé H.A vẫn trong tình trạng hôn mê, được chăm sóc đặc biệt.

Khi đó, Công an quận Bình Tân đã phối hợp với Trung tâm Pháp y giám định thương tích của cháu H.A, kết quả giám định sơ bộ thương tích ban đầu của cháu H.A là 99%, tiên lượng xấu.

Kim Dung(VOV-TP.HCM)
Bình luận
vtcnews.vn