Động đất ở Trung Quốc khiến 111 người chết: Ông Tập Cận Bình chỉ đạo khẩn

Thời sự quốc tếThứ Ba, 19/12/2023 09:28:50 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi nỗ lực tìm kiếm cứu nạn toàn diện và sắp xếp hỗ trợ thích hợp cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Động đất ở Trung Quốc. 

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn toàn diện và sắp xếp thích hợp cho những người bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của họ, sau khi trận động đất mạnh 6,2 độ richter làm rung chuyển huyện Tích Thạch Sơn ở Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc lúc nửa đêm 18/12 (giờ địa phương). 

Cho đến nay, trận động đất đã khiến 100 người chết ở tỉnh Cam Túc và 11 người chết ở tỉnh Thanh Hải lân cận, đồng thời làm hư hại một số cơ sở hạ tầng như nước, điện, giao thông và hệ thống thông tin liên lạc.

Ông Tập đề nghị chính quyền địa phương cứu chữa, điều trị kịp thời cho những người bị thương nhằm giảm thiểu thương vong, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình động đất và diễn biến thời tiết để đề phòng các thiên tai thứ cấp.

Nhiều người khác bị thương trong trận động đất tâm chấn nông.

Nhiều người khác bị thương trong trận động đất tâm chấn nông. 

Ông cũng kêu gọi phân bổ hàng cứu trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng càng sớm càng tốt, sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng như điện, thông tin liên lạc, giao thông và cung cấp chỗ sưởi ấm cũng như chỗ ở thích hợp cho những người bị ảnh hưởng để đảm bảo nhu cầu sống cơ bản của họ.

Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cử một nhóm công tác đến các khu vực bị thiên tai để hướng dẫn công tác cứu trợ động đất. Quân đội Trung Quốc hợp tác với chính quyền địa phương để thực hiện cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng đưa ra chỉ thị, đôn đốc mọi nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt và cứu chữa những người bị thương nhằm giảm thiểu thương vong.

Các lực lượng nỗ lực tham gia cứu hộ.

Các lực lượng nỗ lực tham gia cứu hộ. 

Động đất làm đổ nhiều tòa nhà và hư hại hệ thống điện nước.

Động đất làm đổ nhiều tòa nhà và hư hại hệ thống điện nước. 

CCTV đưa tin, lều, giường gấp và chăn bông đã được gửi đến khu vực xảy ra thảm họa. Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho biết nhiệt độ thấp nhất qua đêm trong khu vực đang là âm 15 đến 9 độ C.

Động đất thường xảy ra ở khu vực miền núi phía tây Trung Quốc, nơi nổi lên tạo thành rìa phía đông của cao nguyên Tây Tạng.

Vào tháng 9 năm ngoái, ít nhất 74 người được cho là đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,8 độ richter làm rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên phía tây nam Trung Quốc, gây ra lở đất và rung chuyển các tòa nhà ở thủ phủ Thành Đô của tỉnh, nơi 21 triệu cư dân đang phải hạn chế di chuyển vì COVID-19.

Trận động đất kinh hoàng nhất ở Trung Quốc trong những năm gần đây là trận động đất mạnh 7,9 độ richter năm 2008 khiến gần 90.000 người thiệt mạng ở Tứ Xuyên. Trận động đất đã tàn phá các thị trấn, trường học và cộng đồng nông thôn bên ngoài Thành Đô, dẫn đến nỗ lực kéo dài nhiều năm để xây dựng các công trình lại bằng vật liệu bền hơn.

Phương Anh (Nguồn: Tân Hoa xã, ABC News )
Bình luận
vtcnews.vn