Đọ súng tại sân bay Kabul

Thời sự quốc tếThứ Hai, 23/08/2021 16:15:15 +07:00
(VTC News) -

Quân đội Đức cho biết một cuộc đọ súng nổ ra giữa các tay súng chưa rõ danh tính, lực lượng an ninh phương Tây và an ninh Afghanistan tại sân bay Kabul hôm 23/8.

Sự việc xảy ra khi hàng nghìn người Afghanistan và người nước ngoài tập trung vào sân bay, tìm cách rời khỏi nước này sau khi Taliban giành kiểm soát.

Quân đội Đức cho biết trên Twitter rằng một nhân viên an ninh Afghanistan đã thiệt mạng và 3 người bị thương. Cuộc đụng độ ở cổng Bắc của sân bay, có liên quan đến cả lực lượng Mỹ và Đức.

Đọ súng tại sân bay Kabul - 1

Binh sĩ Mỹ tại sân bay Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Trong khi Taliban triển khai quân ngoài sân bay để thiết lập trật tự, bên trong sân bay, các nhân viên an ninh Afghanistan giúp đỡ các lực lượng Mỹ.

Theo CNN, một tay súng bắn tỉa bên ngoài sân bay bắn vào các nhân viên an ninh Afghanistan bên trong và họ đã bắn trả, nhưng lực lượng Mỹ lại bắn trả các nhân viên Afghanistan.

Hai quan chức NATO tại sân bay sau đó cho biết tình hình đã được kiểm soát và tất cả các cổng sân bay đã đóng.

Sân bay tại thủ đô Kabul, Afghanistan rơi vào tình trạng hỗn loạn từ khi Taliban giành kiểm soát vào ngày 15/8. Lực lượng Mỹ và quốc tế đang cố gắng sơ tán công dân và những người Afghanistan dễ bị tổn thương.

7 người Afghanistan đã chết trước cổng sân bay trong các sự cố khi thời hạn rút quân của lực lượng nước ngoài sắp đến gần.

Một quan chức Taliban cho biết, các lực lượng nước ngoài ở Afghanistan không tìm cách gia hạn thời hạn rời đi vào ngày 31/8. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết quân đội Mỹ có thể ở lại lâu hơn để giám sát cuộc di tản "khó khăn và đau đớn" tại Afghanistan.

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp