Đô đốc Alexander Moiseyev được bổ nhiệm làm quyền Tư lệnh hải quân Nga

Quân sựThứ Tư, 20/03/2024 09:36:00 +07:00
(VTC News) -

Sputnik cho biết, Đô đốc Alexander Moiseyev đã được bổ nhiệm làm quyền Tư lệnh hải quân Nga trong buổi lễ diễn ra ở St.Petersburg hôm 19/3.

Theo Sputnik, Đô đốc Alexander Moiseyev lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trên cương vị tại buổi lễ nhân Ngày lực lượng tàu ngầm Nga ở đảo Kronshtadt, St.Petersburg hôm 19/3.

Đô đốc Moiseyev được đánh giá là một trong những chỉ huy hải quân có tiếng của quân đội Nga. Ông Moiseev sinh năm 1962, tốt nghiệp Trường điện tử vô tuyến hải quân Popov và năm 2003 ông tốt nghiệp Học viện hải quân Kuznetsov.

Đô đốc Alexander Moiseyev, quyền Tư lệnh hải quân Nga. (Ảnh: Sputnik)

Đô đốc Alexander Moiseyev, quyền Tư lệnh hải quân Nga. (Ảnh: Sputnik)

Năm 2011, ông hoàn thành việc học tại Học viện Quân sự của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga.

Sau khi hoàn tất việc học, ông Moiseev bắt đầu sự nghiệp đầy ấn tượng của mình, bao gồm việc phục vụ trên tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Delfin và phục vụ trong đơn vị chiến đấu trên tàu ngầm mang tên lửa hành trình với tư cách là một kỹ sư và sau đó là chỉ huy bộ phận kỹ thuật vô tuyến.

Để có thêm kinh nghiệm, Moiseyev xin phục vụ trên tàu ngầm hạt nhân K-117 Bryansk và tàu ngầm tên lửa đạn đạo K-407 Novomoskovsk.

Năm 2012, Alexander Moiseyev trở thành chỉ huy lực lượng tàu ngầm của Hạm đội phương Bắc. Năm 2019, ông nắm quyền Tư lệnh Hạm đội phương Bắc.

Trong suốt 8 năm phục vụ trong lực lượng tàu ngầm Nga, Đô đốc Moiseyev đã có nhiều thành tích đặc biệt như tham gia chiến dịch Bắc Cực, chỉ huy tàu ngầm K-407 tham gia thử nghiệm tên lửa phòng không tầm trung trên hạm Shtil-1.

Đô đốc Moiseyev cũng tham gia vào việc duy trì khả năng chiến đấu của lực lượng hạt nhân Nga, bao gồm cả việc đảm bảo thử nghiệm thành công hệ thống dự bị trên tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo K-114 Tula .

Trong suốt sự nghiệp của mình, Đô đốc Alexander Moiseyev đã tham gia 13 chiến dịch tuần tra chiến đấu trên biển, bao gồm cả dưới chỏm băng Bắc Cực. Nhiệm vụ của ông đã thử nghiệm thành công vũ khí tiên tiến và phóng thử tên lửa đạn đạo.

Với những thành tích trên Đô đốc Moiseyev được trao tặng nhiều huân chương cấp nhà nước, bao gồm Huân chương Dũng cảm , Anh hùng Liên bang Nga, cũng như Huân chương Công trạng cho Tổ quốc (hạng 4 và hạng 2).

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn