Điều tra vụ bé trai 6 tuổi tử vong ở công viên nước tại TP.HCM

Tin nóngThứ Ba, 26/12/2023 15:44:54 +07:00
(VTC News) -

Trong lúc vui chơi trong công viên nước ở TP Thủ Đức (TP.HCM), bé trai 6 tuổi bị đuối nước tử vong.

Ngày 26/12, thông tin từ Công an TP Thủ Đức cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân bé trai 6 tuổi tử vong tại công viên nước Con Nít, đường số 4, phường Tam Phú.

Công viên nước bị tạm ngưng hoạt động để phục vụ điều tra.

Công viên nước bị tạm ngưng hoạt động để phục vụ điều tra.

Thông tin ban đầu, ngày 23/12, bé trai được cha đưa đến công viên nước này tắm, vui chơi. Trong lúc chơi dưới hồ bơi, bé trai không may bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, thầy dạy bơi, nhân viên và người cha xuống hồ cứu, đưa lên bờ. Sau đó, bé trai được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Được biết, hồ bơi sâu khoảng 1,4m, thời điểm bé gặp nạn không mặc áo phao.

Theo quy định tại hồ bơi, áo phao được cấp miễn phí và các em nhỏ đến bơi bắt buộc phải mặc áo phao.

Hiện công viên nước Con Nít đã bị tạm ngưng hoạt động, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra.

Trước đó, tại tỉnh Bình Thuận cũng xảy ra vụ việc bé trai 5 tuổi đuối nước tại hồ bơi của một nhà hàng.

Cụ thể, tối 11/6, bé trai tên K. (5 tuổi, ngụ xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong) được người thân dẫn đi dự đám cưới tại một nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn xã Hòa Minh.

Trong lúc dự tiệc cưới, do người thân bất cẩn không trông coi, để bé K. tự đi chơi. Đến khi không thấy bé K, người thân đi tìm thì phát hiện bé K. đang nằm dưới hồ bơi trước sân nhà hàng.

Mặc dù được nhân viên nhà hàng nhanh chóng đưa bé lên bờ, tìm cách sơ cứu nhưng bé trai đã tử vong. Được biết hồ bơi nói trên có độ sâu khoảng 1m.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn