Điều chỉnh, mở rộng phạm vi di dời dân cư Kinh thành Huế

Tin nhanh 24hThứ Ba, 22/08/2023 12:47:39 +07:00

HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về điều chỉnh, mở rộng phạm vi Đề án Di dời dân, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế.

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triển khai di dời hơn 5.000 hộ dân thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 1).

Việc tiếp tục thực hiện dự án giai đoạn 2 để di dời các hộ dân còn lại trong khu vực Kinh thành và các khu vực di tích quần thể di tích Cố đô Huế nằm ngoài hệ thống Kinh thành là cần thiết.

Giai đoạn 2 điều chỉnh, mở rộng triển khai từ năm 2023-2025.

Giai đoạn 2 điều chỉnh, mở rộng triển khai từ năm 2023-2025.

Giai đoạn 2 được điều chỉnh, mở rộng triển khai từ năm 2023-2025, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ hoàn thành di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại 19 khu vực; hoàn thành khu dân cư phục vụ giải phóng mặt bằng có diện tích hơn 9 ha, ở khu vực phía Bắc phường Hương Sơ, thành phố Huế với tổng mức đầu tư gần 163 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện di dời, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư giai đoạn 2 của dự án từ các nguồn ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn huy động khác…

Giai đoạn 2 di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại 19 khu vực.

Giai đoạn 2 di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại 19 khu vực.

Ngày 18/4/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Trong đó, có nội dung về mở rộng Đề án di dời dân tại các khu vực thuộc quần thể Di tích Cố đô Huế nằm ngoài Kinh thành Huế. Đồng thời, áp dụng khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Hệ thống di tích Kinh thành thuộc quần thể Di tích Cố đô Huế đã thực hiện giai đoạn 1 để tiếp tục thực hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng giai đoạn 2.

5.000 hộ dân thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế giai đoạn 1 đã di dời, tái định cư.

5.000 hộ dân thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế giai đoạn 1 đã di dời, tái định cư.

Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trong quá trình triển khai Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành thuộc Quần thể di tích Cố Đô Huế đã nhận được sự đồng thuận của người dân và sự hỗ trợ từ Trung ương.

VINH THÔNG(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn