Diễn biến mới nhất về cản phá giàn khoan Hải Dương 981

Thời sựThứ Ba, 13/05/2014 04:49:00 +07:00

(VTC News) – Những thông tin mới nhất về diễn biến tình hình cản phá Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 được Cảnh sát biển Việt Nam liên tục cập nhật.

(VTC News) – Những thông tin mới nhất về diễn biến tình hình cản phá Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 được Cảnh sát biển Việt Nam liên tục cập nhật.

Ngày 13/5, nguồn tin từ Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, tính đến ngày 12/5, các tàu Hải cảnh, Hải giám, tàu quân sự, máy bay bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc tiếp tục triển khai ngăn chặn lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tiếp cận giàn khoan.
Tàu Trung Quốc hung hãn phun vòi rồng vào tàu Việt Nam
Cảnh sát biển cho biết, vào lúc 8h40 ngày 12/5, tại tọa độ 15 độ 22 phút - 111 độ 09 phút, cách Nam giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 07 hải lý, tàu Hải cảnh Trung Quốc 3401 sử dụng vòi rồng phun nước vào tàu Trường Sa 22 của Việt Nam.

Lúc 9h cùng ngày, tàu CSB 8003 của Cảnh sát biển Việt Nam ở tọa độ 15 độ 31 phút 48 giây - 111 độ 04 phút 30 giây cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 7,3 hải lý phát hiện tàu Hộ vệ tên lửa của Trung Quốc mang số hiệu 534 cách tàu CSB 8003 khoảng 03 hải lý.

Vào lúc 9h21, 2 tàu Trung Quốc, tàu Hải cảnh mang số hiệu 3411 ở phía sau lái và một tàu Hải cảnh mang số hiệu 3210 ở phía trước mũi Tàu CSB 8003 của Cảnh sát biển Việt Nam, 02 tàu nói trên của Trung Quốc cách Tàu CSB 8003 khoảng 300 đến 500 mét.

Cũng trong thời điểm này, vào lúc 9h15 đến 9h30 có 01 máy bay trực thăng B.7112 của Trung Quốc bay 2 vòng phía trên tàu CSB 8003 và Trường Sa 22 của Việt Nam với độ cao 250 đến 300 mét khu vực có nhiều tàu Trung Quốc hoạt động. Tàu 3411 và 01 tàu khác của Trung Quốc liên tục bám sát Tàu CSB 8003 và 2013 ở khoảng cách khoảng 500 mét.

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Trong khi đó, phát biểu buổi chia sẻ thông thông tin về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức, PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng – Viện Biển Đông cho biết, “cách mô tả tình hình biển Đông đã nâng từ quan ngại lên mức đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự việc đang diễn ra ở mức leo thang, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trung Quốc đã sử dụng cả tàu chiến và lực lượng không quân tham gia vào các diễn biến trên biển Đông. Tàu cảnh sát biển của Việt Nam đã phải dùng đến biện pháp tự vệ. Tình hình đã lên đến mức nguy hiểm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo tình hình đến các vị đồng nhiệm ở ASEAN”.

Trong khi đó, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho biết, “Tọa độ giàn khoan Trung Quốc tác nghiệp không có tranh chấp gì hết. Đó là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam”.

Dẫn chứng lại nhiều hành vi của Trung Quốc những năm gần đây, Thiếu tướng Cương khẳng định “năm nào Trung Quốc cũng gây hấn với Việt Nam" và "Việt Nam chưa bao giờ được sống yên ổn với bạn láng giềng”.

Tướng Cương nói, "Trong thời gian ngắn, Trung Quốc đã vi phạm 3 hành vi. Thứ nhất, hành vi hạ đặt giàn khoan là vi phạm Công ước Luật biển. Hành động thứ hai là dã man, dùng vòi rồng phun nước vào tàu Việt Nam. Hành động thứ ba thực chất là lừa dối khi người phát ngôn Trung Quốc cho rằng Việt Nam bao vây, gây sự với Trung Quốc. Trong thời gian ngắn họ đã vi phạm pháp luật, vi phạm đạo lý, vô nhân đạo, lừa dối cả thế giới".
Video: Máy bay Trung Quốc lượn 2 vòng trên tàu Việt Nam

(VTV)

VTC News tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Nguyễn Dũng


Bình luận
vtcnews.vn