Điểm yếu chí mạng của UAV được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga

Thời sự quốc tếThứ Tư, 02/08/2023 12:27:37 +07:00

Loại UAV mới Beaver được cho là phương tiện tấn công vào lãnh thổ Nga thời gian gần đây, tuy nhiên, giới quan sát đang đặt câu hỏi về điểm yếu chí mạng của nó.

Theo một số chuyên gia, Ukraine đang sử dụng một UAV tầm xa mới có tên là Beaver để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Các chuyên gia tình báo nguồn mở đã đăng tải một đoạn video về các cuộc tấn công UAV gần đây ở Moskva và cho biết, máy bay không người lái này dường như là UAV Beaver của Ukraine.

Đây là những UAV có hình dạng khác thường với một động cơ ở phần đuôi phía sau và một cặp cánh nhỏ hơn ở phía trước. Thiết kế này cho phép chúng thay đổi độ cao đột đột khi bay và thoát khỏi các hệ thống phòng không. Chúng có thể mang chất nổ và có tầm hoạt động lên tới gần 1.000km, tức là các cuộc tấn công vào Nga có thể được phóng từ trong biên giới của Ukraine.

Một phần của tòa nhà tại trung tâm tài chính của Moskva bị phá hủy sau cuộc tấn công UAV. (Ảnh: Getty)

Một phần của tòa nhà tại trung tâm tài chính của Moskva bị phá hủy sau cuộc tấn công UAV. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, các UAV này dường như có ít nhất một điểm yếu chí mạng.

Justin Bronk, học giả nghiên cứu cấp cao tại Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh có trụ sở tại London nhận định với Newsweek rằng các UAV này giống như UAV Shahed do Iran sản xuất. Tuy nhiên, theo ông, hiện chưa rõ liệu UAV Beaver có khả năng thoát khỏi công nghệ gây nhiễu như UAV Shahed hay không và có lẽ nó dễ bị tấn công trước các hệ thống phòng thủ điện tử được thiết lập ở thủ đô của Nga.

Ông đã chỉ ra rằng, 2 UAV nhắm vào thủ đô Moskva ngày 30/7 đã tấn công một tòa nhà cao tầng nhưng đây không phải là mục tiêu ban đầu của Ukraine. Chuyên gia này nhận định, có thể chúng đã bị các hệ thống phòng thủ Nga chuyển hướng khỏi mục tiêu ban đầu.

Giới quan sát cho rằng Ukraine đang tăng cường tấn công UAV vào thủ đô Moskva những tháng gần đây. Từ tháng 5, Kiev được cho là đứng sau các cuộc tấn công vào các địa điểm như điện Kremlin, các căn cứ quân sự và khu ngoại ô Moskva.

Ngày 1/7, một UAV đã lao vào một tòa nhà chọc trời ở trung tâm thủ đô Moskva lần thứ hai chỉ trong 2 ngày. Các nhà chức trách Nga cáo buộc Kiev tiến hành cuộc tấn công này.

Phát biểu với báo chí ngày 30/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết: “Ukraine đang trở nên mạnh hơn và chiến tranh dần quay trở lại lãnh thổ của Nga, lan đến các trung tâm biểu tượng và căn cứ quân sự của nước này. Đây là điều tất yếu”.

Kiều Anh(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn