Đề thi Toán lớp 10 in mờ: Phụ huynh rớm nước mắt, gửi kiến nghị lên Sở GD&ĐT

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 12/06/2023 10:52:02 +07:00
(VTC News) -

Một số đề thi Toán vào lớp 10 bị mờ phần gạch chân phân số dẫn đến thí sinh làm nhầm, nhiều phụ huynh sáng nay đã gửi đơn kiến nghị lên Sở GD&ĐT Hà Nội.

Phụ huynh có con gặp đề thi Toán vào lớp 10 in lỗi.

Sáng 12/6, khoảng 35 phụ huynh có mặt tại Sở GD&ĐT Hà Nội để gửi đơn kiến nghị vụ đề thi Toán lớp 10 bị mờ khiến nhiều thí sinh hiểu nhầm là dấu âm. 

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhạ, phụ huynh có con thi ở điểm thi trường THPT Nguyễn Phong Sắc (Hai Bà Trưng) cho biết, đây là lần thứ 2 chị đến Sở phản ánh vụ việc. "Con về khóc kể với tôi, thi xong so đề với các bạn, con làm dấu "-" (dấu trừ) trong khi các bạn không như thế. Con trình bày với giám thị thì giám thị nói hết 5 phút kiểm tra đề rồi, bây giờ không xử lý nữa. Từ hôm qua đến giờ con khóc lóc tiếc nuối. Tôi thương con mà không biết làm thế nào", chị Nhạ nói. 

Chị đã đến điểm thi nhưng đóng cửa. Theo phản xạ chị đến Sở gặp phòng thanh tra thì người này nói chỉ ghi nhận chứ không giải quyết.

Ông Ngô Minh Quang, có con thi tại phòng thi số 11, cụm thi số 5, trường THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm) cho biết, nhận đề khoảng 25 phút, làm đến câu hỏi số 1 của phần III, con phát hiện sự bất thường của đề thi. Lúc này thí sinh này hỏi giám thị và nhận được phản hồi "đề đó là dấu âm" nên con yên tâm tiếp tục giải đề.

"24 thí sinh tại phòng thi số 11 có thể làm chứng cho điều này. Giám thị trả lời phần gạch đằng trước là dấu trừ. Còn nếu lúc đó, giám thị nói xác minh lại thì có thể không dẫn đến sự việc đáng tiếc như vậy", ông Quang nói.

Giờ thi kết thúc, rời khỏi phòng thi với sự hân hoan vì làm khá tốt, nhưng khi so sánh đề với các bạn thì con anh Quang mới tá hỏa. Đề của con có dấu trừ đằng trước, còn đề thi của các bạn lại là nét liền phân số.  "Từ hôm qua tới giờ cháu suy sụp. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và hướng giải quyết thế nào khi các con làm theo sự trả lời của giám thị phòng thi?", phụ huynh thắc mắc.

Đề thi Toán lớp 10 in mờ: Phụ huynh rớm nước mắt, gửi kiến nghị lên Sở GD&ĐT - 1

Phụ huynh chỉ ra lỗi sai trong đề Toán thi vào lớp 10.

Chị Tăng Thị Hồng Lê, có con thi ở phòng thi số 19, điểm thi trường THPT Dương Xá (Gia Lâm) cũng rơi vào trường hợp nhầm lẫn giống con anh Quang. Chị kể: "Sau khi về nhà con thở dài nói, mẹ ơi, đáp số của con khác với các bạn, có khi con làm nhầm rồi. Hơn nữa, đề của các bạn không có dấu trừ như con, không biết như thế nào nữa, con lo lắm". 

Cả đêm qua, chị Lê trằn trọc mãi. Chị cảm thấy lỗi in ấn hy hữu như thế này là điều không đáng có, khiến các con "mất điểm oan". Cũng giống nhiều phụ huynh khác, chị mong muốn Sở GD&ĐT sẽ đưa ra phương án giải quyết "hợp tình hợp lý", đảm bảo quyền lợi tối đa cho học sinh.

Phụ huynh Nguyễn Thị Ngọc Lân, con thi tại phòng thi số 7, trường THCS Trần Đăng Ninh (Hà Đông) cũng đang rối bời vì lỗi ở đề thi Toán vào lớp 10 năm nay. Con chị rất tự tin, tự chấm điểm Toán được khoảng 9 điểm. Nhưng sau khi biết là một trong những trường hợp gặp phải đề thi "dấu trừ", con trở nên suy sụp. Chị động viên con tiếp tục cố gắng để bước vào cuộc đua vào lớp chuyên Anh, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.

"Đề in mờ ở 1 số điểm thi, nên không ít học sinh bị nhầm. Chúng tôi rất mong cơ quan quản lý đưa ra phương án xử lý hợp lý vì các cháu đã rất nỗ lực trong thời gian qua. Hy vọng sẽ được chấp nhận cả phương án dấu dương và dấu âm trong đề thi", phụ huynh nói thêm.

Đề thi Toán lớp 10 in mờ: Phụ huynh rớm nước mắt, gửi kiến nghị lên Sở GD&ĐT - 2

35 phụ huynh ký đơn kiến nghị lên Sở GD&ĐT Hà Nội.

Trước đó, ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi Toán - môn thi cuối cùng xét tuyển vào lớp 10 công lập chiều qua (11/6), nhiều phụ huynh, thí sinh bức xúc phản ánh việc đề thi Toán lớp 10 bị mờ, in kém chất lượng khiến các em hiểm nhầm, dẫn đến làm sai câu hỏi, mất điểm.

Ở câu 3, ý 1 yêu cầu thí sinh giải phương trình. Do mực in không rõ nên phần gạch ngang bị đứt quãng khiến học sinh nhìn nhầm thành - 2.

Một số điểm thi được phản ánh có hiện tượng trên như là điểm thi trường THCS Trần Đăng Ninh, THPT Nguyễn Văn Cừ, THCS Yên Thường, THPT Dương Xá, THPT Đan Phượng, THPT Quang Trung - Đống Đa.

Đại diện Sở GD&ĐT hà Nội cho biết sẽ làm việc với hội đồng ra đề về vấn đề trên.

"Sau khi xác minh cụ thể, Sở sẽ có phương án xử lý theo đúng quy định, trên tinh thần bảo đảm quyền lợi và sự công bằng tối đa cho thí sinh", vị đại diện nói.

Phụ huynh cảm thấy "không công bằng cho các con" nếu lỡ mất điểm.

THI THI
Bình luận
vtcnews.vn