ĐBQH: Công ty Việt Á là ai mà có quyền chi phối và ảnh hưởng lớn như vậy?

Thời sựThứ Năm, 02/06/2022 19:49:00 +07:00
(VTC News) -

Đại biểu Quốc hội Trần Quốc Tuấn nêu câu hỏi: "Công ty Việt Á là ai mà có quyền chi phối và sức ảnh hưởng lớn như vậy?".

Chiều 2/6, thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Trà Vinh) bày tỏ quan tâm đặc biệt tới việc đấu thầu mua sắm, mua sắm tập trung vi phạm nghiêm trọng các quy định xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, gây thất thoát lãng phí, tạo ra bức xúc trong nhân dân. 

Liên quan Công ty Việt Á, hàng loạt vi phạm trong quá trình đấu giá, đấu thầu thiết bị y tế của các cơ quan, tổ chức bị phanh phui. Nhiều quan chức, cán bộ ngành Y bị xử lý kỷ luật, vướng vòng lao lý. Theo Đại biểu Quốc hội Trần Quốc Tuấn, vụ bê bối Việt Á không chỉ gây hậu quả về vật chất.

ĐBQH: Công ty Việt Á là ai mà có quyền chi phối và ảnh hưởng lớn như vậy? - 1

Đại biểu Quốc hội Trần Quốc Tuấn.

"Vụ án này không chỉ dừng lại ở việc thất thoát, lãng phí tài sản công, mà còn lãng phí một loại tài sản khác quý giá hơn. Đó là niềm tin của nhân dân. Có niềm tin là có tất cả, mất niềm tin thì nguy hại vô cùng", ông Trần Quốc Tuấn nói.

Đại biểu này cho rằng trong khi toàn bộ hệ thống chính trị, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang gồng mình chống dịch, lại có một bộ phận tha hóa, biến chất, vô cảm trước mất mát của đồng bào, "biến mình thành thiêu thân lao vào đống lửa đầy tiền". Trong đó, có cả những người có học hàm, học vị, các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ.

"Mới đây, họ được tôn vinh, có người được trao tặng Huân chương Lao động. Nhưng, đại dịch COVID-19 đi qua, họ trở thành phạm nhân vì đồng tiền lót tay tinh vi, mưu hèn kế bẩn. Chính họ làm hoen ố chiếc áo blouse trắng thanh tao khoác trên người. Cũng chính họ làm lãng phí niềm tin của nhân dân", ông Tuấn nói.

Vị đại biểu của đoàn Trà Vinh ghi nhận sự phát hiện kịp thời, vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng để xử lý các cán bộ tha hóa, củng cố niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, ông Trần Quốc Tuấn cho rằng các bộ, ban, ngành có liên quan vẫn phải giải đáp được một số vấn đề.

Thứ nhất, có phải quy định pháp luật còn kẽ hở dễ lợi dụng hay thiếu tính răn đe nên dẫn đến hàng loạt cán bộ ngành Y sai phạm hay không, bởi họ ở nhiều địa phương khác nhau nhưng sai phạm giống nhau. Nếu thật sự như thế, ngoài ngành Y, còn có bao nhiêu Việt Á len lỏi sâu trong các gói thầu ngành khác?

"Thứ hai, Công ty Việt Á là ai mà có quyền chi phối và sức ảnh hưởng lớn như vậy?", đại biểu Trần Quốc Tuấn đặt câu hỏi và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ khẩn trương chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật liên quan để bảo vệ nghiêm minh pháp luật, vừa bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn