Đạo diễn Lương Đình Dũng: Tôi từng là đứa trẻ hư và bướng bỉnh

PhimThứ Năm, 25/01/2024 14:23:41 +07:00
(VTC News) -

"Tôi đánh nhau liên miên, đi xe của bố là dỡ đồ bán để có tiền đi chơi, từng bỏ đi đào vàng và đá đỏ...", đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ.

Đạo diễn Lương Đình Dũng là "cha đẻ" của nhiều tác phẩm điện ảnh: Cha cõng con, 578 - Phát đạn của kẻ điên, Thành phố ngủ gật...

Nam đạo diễn thừa nhận anh xuất thân là "đứa trẻ hư và bướng bỉnh": "Thời trẻ, tôi là đứa trẻ hư và bướng bỉnh. Tôi đánh nhau liên miên, chưa kịp hết sưng mặt lại đánh nhau tiếp. Tôi bất chấp mọi thứ, đi xe của bố là dỡ đồ bán để có tiền đi chơi, tôi từng bỏ đi đào vàng và đá đỏ".

Đạo diễn Lương Đình Dũng.

Đạo diễn Lương Đình Dũng.

Lương Đình Dũng cho hay vì từng là đứa trẻ hư nên anh hiểu tâm tư tình cảm của trẻ em trong việc đối diện với những kỳ vọng từ người lớn. Nam đạo diễn quyết định khởi động dự án Đu đủ xanh xi nê nhằm tạo sân chơi điện ảnh lành mạnh cho trẻ em, kéo các em ra khỏi những trò chơi không có lợi, khơi gợi đam mê điện ảnh và làm phim từ những khả năng các em sẵn có.

Nam đạo diễn chia sẻ: "Tôi thấy những đứa trẻ ngịch ngợm và ương bướng đôi khi có một thế giới quan khác và thường đi ngược suy nghĩ của mọi người. Nhưng nếu biết uốn nắn và có sự thấu hiểu, những đứa trẻ này sẽ trở thành người làm việc rất tốt và có ích.

Dự án Đu đủ xanh xi nê có một phần hướng tới những đứa trẻ ấy, bởi vì tôi có thể hiểu được tâm tư của các em. Những câu chuyện tôi chia sẻ từ bản thân để mong rằng các em sẽ đồng cảm cùng tôi, tôi sẽ có cơ hội tiến sát hơn các em, truyền cảm hứng cho các em làm phim hay làm bất kỳ điều gì các em thích".

Lương Đình Dũng khởi động dự án "Đu đủ xanh xi nê" với mong muốn tạo ra sân chơi điện ảnh cho giới trẻ.

Lương Đình Dũng khởi động dự án "Đu đủ xanh xi nê" với mong muốn tạo ra sân chơi điện ảnh cho giới trẻ.

Dự án bắt đầu triển khai từ ngày 20/1/2024 với ba hướng đi chính: Những câu chuyện dữ dội, Các bộ phim của những đứa trẻ ở thiên đường, Chia sẻ cách lên ý tưởng và làm phim nhằm đưa các em tiếp cận điện ảnh, đào tạo trẻ em biết cách làm phim.

Để tiếp cận giới trẻ, ê-kíp của dự án sẽ thực hiện chương trình Từ thành phố đến miền xa xôi nhằm hướng dẫn trực tiếp các em nhỏ làm phim. Đồng thời, ê-kíp cũng hướng dẫn qua video hoặc qua các chương trình online.

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn