Đánh nhầm người còn cướp điện thoại, nhóm thanh niên ở Thái Nguyên bị khởi tố

Bản tin 113Thứ Sáu, 29/09/2023 20:00:00 +07:00
(VTC News) -

Trong khi đánh nhau, nhóm của Nguyễn Đức T. đã chặn xe, đánh nhầm 2 thanh niên đi đường, rồi cướp điện thoại di động và rời đi.

Chiều 29/9, thông tin từ Công an TP Thái Nguyên, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, khởi tố 11 bị can liên quan vụ nhóm 17 thanh thiếu niên ẩu đả ngày 24/9 trên địa bàn thành phố.

Liên quan vụ án này, Công an TP Thái Nguyên cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Đức T. và Đinh Quang Đ. (cùng SN 2005 và ngụ TP Phổ Yên) về tội “Cướp tài sản”. 

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 22/9, nhóm của Vi Việt H. (SN 2008, ngụ huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) đi xe máy đến khu vực khu đô thị Hoàng Gia, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, thì gặp và đuổi theo, chửi bới, quay video nhóm của Nguyễn Đức T. (SN 2005, ngụ TP Phổ Yên, Thái Nguyên). Sau đó, nhóm của H. đăng clip này lên Facebook. Để giải quyết mâu thuẫn, hai nhóm đã nhắn tin hẹn đánh nhau.

Nhóm thanh thiếu niên cùng hung khí bị Công an TP Thái Nguyên triệu tập.

Nhóm thanh thiếu niên cùng hung khí bị Công an TP Thái Nguyên triệu tập.

Khoảng 0h ngày 24/9, nhóm của Vi Việt H. và Nguyễn Đức T. (gồm 17 thanh, thiếu niên) đã mang theo nhiều loại hung khí như dao phóng lợn, dao dạng kiếm có đầu nhọn, vỏ chai bia... ra chỗ hẹn để đánh nhau.

Trong khoảng thời gian này, hai nhóm đã ném chai bia, phóng xe đuổi nhau trên một số tuyến phố.

Sau đó, nhóm của Nguyễn Đức T. gặp hai thanh niên chở nhau trên xe máy ở khu vực đường tròn Đồng Quang. Do lầm tưởng là người của nhóm của H. nên nhóm của T. đã chặn xe đánh, đồng thời lấy điện thoại di động của một thanh niên và rời đi. 

Tại Cơ quan điều tra, các thanh thiếu niên của hai nhóm khai nhận ngoài vụ việc xảy ra ngày 24/9, nhóm còn thực hiện một số vụ gây rối trật tự công cộng khác trên địa bàn.

Hiện, Cơ quan công an tiếp tục mở rộng, điều tra để xử lý những người có liên quan theo quy định.

Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn