Bắt tạm giam 3 thanh thiếu niên sử dụng dao phóng lợn chém người trên đường phố Đà Nẵng

Bản tin 113Thứ Năm, 22/06/2023 13:56:03 +07:00
(VTC News) -

Hào huy động nhiều nhóm thanh thiếu niên tại các quận, huyện ở Đà Nẵng dùng dao phóng lợn, đao tự chế chém gục thanh niên trên đường phố Đà Nẵng.

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Nhật Hào (16 tuổi, trú huyện Hòa Vang), Lê Quốc Anh (20 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Đình Sang (19 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm thanh thiếu niên ở xóm Chùa, quận Hải Châu nhiều lần mâu thuẫn với nhóm ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang do Ngô Nhật Hào cầm đầu. Để giải quyết mâu thuẫn, Hào rủ thêm các nhóm thanh thiếu niên ở đường Tôn Đản (quận Cẩm Lệ), nhóm ở quận Ngũ Hành Sơn và nhóm ở phường Mân Thái (quận Sơn Trà) bàn bạc tìm đánh nhóm xóm Chùa.

Bắt tạm giam 3 thanh thiếu niên sử dụng dao phóng lợn chém người trên đường phố Đà Nẵng - 1

3 đối tượng bị bắt giam về hành vi "Giết người".

Khuya 24/4/2023, hàng chục thanh thiếu niên của 4 nhóm Hòa Sơn, Tôn Đản, Mân Thái, Ngũ Hành Sơn tập trung, mang theo nhiều hung khí gồm dao phóng lợn, đao tự chế chạy qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng để tìm nhóm xóm Chùa.

Khi đến ngã tư đường Trưng Nữ Vương - Hoàng Diệu (quận Hải Châu), phát hiện nhóm xóm Chùa đang có mặt tại đây, nhóm Hào hô hoán đuổi đánh.

Thất thế, nhóm thanh thiếu niên xóm Chùa chia nhau bỏ chạy nhưng đến đoạn đường Tiểu La (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) thì 2 người của nhóm này là Phạm Văn Tình (26 tuổi, trú quận Sơn Trà) và Nguyễn Lưu Hồng Phúc (24 tuổi, trú quận Hải Châu) bị nhóm Hào đuổi kịp, ép xe tông vào lề đường.

Tình nhanh chân leo rào vào nhà dân nên thoát được, còn Phúc bị nhóm Hào dùng đao tự chế, dao phóng lợn chém liên tiếp vào các vùng hiểm yếu, gục tại chỗ.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu xác định Ngô Nhật Hào, Lê Quốc Anh và Nguyễn Đình Sang là các đối tượng chính, trực tiếp tham gia đánh Phúc gây thương tích nên ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Giết người”.

Hiện Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn