Đăng video nói xấu phụ nữ Iran, thanh niên giàu có ngồi tù

Giới trẻThứ Bảy, 04/09/2021 06:56:42 +07:00
(VTC News) -

Tuyên bố chỉ cần khoảng 50 USD (khoảng gần 1,2 triệu đồng), anh có thể thoải mái đưa những cô gái Iran về nhà và "làm bất kỳ điều gì mình muốn", chàng trai đi tù.

Một thanh niên trẻ tuổi, giàu có người Trung Quốc vốn khá nổi với những video tự quay rồi đăng lên mạng nên rất tự tin vào bản thân. Hiện, nam thanh niên này đang sinh sống ở Iran và thường quay video để khoe kinh nghiệm làm quen với các cô gái ở đất nước Hồi giáo này.

Đăng video nói xấu phụ nữ Iran, thanh niên giàu có ngồi tù - 1

Chàng thanh niên Trung Quốc trả giá đắt vì phát ngôn ngông cuồng.

Thế nhưng, nội dung video vô cùng coi thường những cô gái nơi đây, các cuộc đối thoại chủ yếu liên quan đến vấn đề giới tính, riêng tư. Không chỉ thế, khi đăng video lên mạng, nam thanh niên người Trung Quốc ghi tựa đề rất phản cảm, thô tục.

Trong 59 đoạn video được đăng tải lên mạng, góc quay của một số clip rất khó chịu, giống như quay lén. Đáng nói, hầu hết những cô gái Iran xuất hiện trong các đoạn video đều dưới 18 tuổi.

Sự việc được đẩy lên cao trào khi chàng thanh niên Trung Quốc tuyên bố trong một video, chỉ cần khoảng 50 USD (khoảng gần 1,2 triệu đồng), anh có thể thoải mái đưa những cô gái Iran về nhà và "làm bất kỳ điều gì mình muốn".

Đăng video nói xấu phụ nữ Iran, thanh niên giàu có ngồi tù - 2

Hầu hết các cô gái xuất hiện trong video của chàng trai người Trung Quốc đều dưới 18 tuổi.

Sau khi đoạn video này lan truyền rộng rãi, có 5 phụ nữ Iran đã đệ đơn tố cáo chàng thanh niên này và bạn của anh. Hiện, chàng trai đã bị cảnh sát Iran bắt giữ.

Nhận thấy tầm nghiêm trọng của vấn đề, chàng trai người Trung Quốc cũng đã công khai xin lỗi và gỡ bỏ tất cả các video liên quan. Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ.

Theo phán quyết mới nhất của tòa án Iran, chàng trai người Trung Quốc sẽ bị phạt roi, phạt tù và phạt tiền. Luật sư bào chữa cho họ không tiết lộ việc phải ngồi tù mấy năm, số lần bị đánh và số tiền phạt, nhưng chỉ ra rằng vẫn còn cơ hội kháng cáo.

Tùy Ý(Sina)
Bình luận
vtcnews.vn