Đảng Cộng hòa trình dự luật ngăn Tổng thống Mỹ Biden viện trợ cho Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 27/10/2023 08:41:40 +07:00
(VTC News) -

Động thái này sẽ phá vỡ nỗ lực của Tổng thống Mỹ Biden nhằm buộc đảng Cộng hòa gửi thêm 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev.

Theo RT, một nhóm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã đưa ra một dự luật độc lập nhằm ngăn chặn việc Nhà Trắng thực hiện đề xuất 61 tỷ USD cho Ukraine trong khi phê duyệt 14 tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel.

Các Thượng nghị sĩ này tuyên bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cố gắng tận dụng sự ủng hộ của đảng Cộng hòa dành cho Tel Aviv để gạt qua những hoài nghi về chương trình viện trợ quân sự cho Ukraine thông qua một ngân sách bổ sung ràng buộc.

Cũng theo RT, dự luật trên được các thượng nghị sĩ bang Kansas Roger Marshall, JD Vance của Ohio, Mike Lee của Utah và Ted Cruz của Texas đề trình lên Thượng viện Mỹ với tên gọi 'Đạo luật phân bổ bổ sung của Israel năm 2023', bao gồm 10,6 tỷ USD viện trợ quân sự trực tiếp cho Israel, cùng với 3,5 tỷ USD viện trợ khác cho Tel Aviv. Ngoài ra dự luật này còn có 200 triệu USD để tăng cường an ninh cho các đại sứ quán và văn phòng đại diện thuộc chính phủ Mỹ ở Israel.

Một binh sĩ Israel mang đạn pháo 155mm cho pháo tự hành được triển khai gần biên giới với Lebanon ở miền bắc Israel, ngày 18/10. (Ảnh: AFP)

Một binh sĩ Israel mang đạn pháo 155mm cho pháo tự hành được triển khai gần biên giới với Lebanon ở miền bắc Israel, ngày 18/10. (Ảnh: AFP)

Trước đó Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 14 tỷ USD cho Israel nhưng khẳng định gói này được thông qua như một phần của dự luật tài trợ an ninh quốc gia tổng thể trị giá 106 tỷ USD, bao gồm 61,4 tỷ USD cho Ukraine và 13,6 tỷ USD cho an ninh biên giới ở Mỹ. 

“Tôi và các đồng nghiệp của tôi tin tưởng chắc chắn rằng bất kỳ khoản viện trợ nào cho Israel không nên được sử dụng làm đòn bẩy để gửi hàng chục tỷ USD tới Ukraine”. Thượng nghị sĩ Mike Lee Lee nói.

Còn theo Thượng nghị sĩ Marshall: “Thật vô lý khi chính quyền lợi dụng gói viện trợ dành cho Israel để bòn rút hàng tỷ USD của người nộp thuế vào một tấm séc trống khác cho Ukraine”.

Nhóm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marshall, Vance và Lee đều bỏ phiếu chống gói viện trợ cuối cùng cho Ukraine, trong khi Cruz bỏ phiếu ủng hộ. 

Đảng Dân chủ chiếm đa số một ghế tại Thượng viện, nhưng cần phải giành chiến thắng trước 9 đảng viên Đảng Cộng hòa để thông qua dự luật ngân sách của ông Biden. Trong khi đó Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Nam Dakota Mike Rounds nói với Politico rằng gói ngân sách này về cơ bản đã “chết” và khó được thông qua.

Cơ hội của dự luật ngân sách ông Biden đề xuất khả năng được thông qua ở Hạ viện Mỹ thậm chí còn mong manh, nơi đa số đảng viên Cộng hòa đã thành công trong việc loại bỏ khoản tài trợ 6 tỷ USD cho Kiev khỏi dự luật chi tiêu của chính phủ hồi đầu tháng này. Sau khi dự luật được thông qua, một nhóm đảng viên Cộng hòa bảo thủ cứng rắn đã bỏ phiếu phế truất Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy vì ông này bí mật thỏa thuận với Nhà Trắng nhằm thông qua gói viện trợ bổ sung cho Ukraine.

Người thay thế ông McCarthy, tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vừa được bầu hôm 25/10 là đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Johnson bỏ phiếu chống lại hai gói viện trợ cho Ukraine từ năm ngoái và đặt câu hỏi liệu Kiev có “hoàn toàn sẵn sàng và minh bạch về việc sử dụng nguồn lực khổng lồ của người nộp thuế Mỹ hay không”.

Tuy nhiên, về vấn đề Israel, ông Johnson cam kết làm bất cứ điều gì có thể để cung cấp sự hỗ trợ và các nguồn lực cần thiết để Tel Aviv loại bỏ phong trào Hamas. Trong hành động đầu tiên của mình với tư cách là Chủ tịch Hạ viện, Johnson đã đưa ra một nghị quyết lên án nhóm chiến binh Palestine và tuyên bố rằng Hạ viện “sát cánh với Israel”. 

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn