Đám cưới trên xe buýt - Trào lưu lạ của các cặp đôi Trung Quốc

Tư liệuThứ Sáu, 16/02/2024 08:10:53 +07:00
(VTC News) -

Trào lưu "đám cưới xe buýt" đang gây sốt ở Trung Quốc thời gian gần đây khi giúp các cặp đôi tiết kiệm chi phí nhưng vẫn ngập tràn niềm vui trong ngày trọng đại.

Chiếc xe buýt công cộng được trang trí ruy băng đỏ ở phía trước cùng những hình cắt giấy các chữ Hán "song hỷ", "cát tường"... hai bên cửa sổ, biến thành một chiếc xe buýt đám cưới băng băng trên đường phố. Hiện tượng này được gọi là "đám cưới xe buýt" đang gây sốt ở Trung Quốc thời gian gần đây.

Cặp đôi chụp ảnh trên xe buýt đám cưới ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, ngày 9/12. (Ảnh: China Daily)

Cặp đôi chụp ảnh trên xe buýt đám cưới ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, ngày 9/12. (Ảnh: China Daily)

Cô dâu Zhang Qingqing đã thuê một chiếc xe buýt để chở đám cưới của mình dạo quanh các con phố ở thành phố Nam Xương (thủ phủ tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc).

Cô cho biết: “Xe buýt đủ rộng rãi để chở cả gia đình và bạn bè trong hôn lễ của tôi. Chúng tôi ngồi cùng nhau, vui vẻ ca hát và chơi trò chơi trên đường đi”.

Thông thường ở Trung Quốc, các cặp đôi phải thuê đội xe khoảng 10 chiếc trong ngày trọng đại để chở người thân và khách mời đến địa điểm tổ chức đám cưới. Zhang nói: “Sẽ rất tốn kém. Bên cạnh đó, gia đình và bạn bè của tôi phải phân tán trên những chiếc xe khác nhau nên rất dễ cảm thấy buồn chán”.

Trước đám cưới, thông qua một nền tảng mạng xã hội, Zhang phát hiện việc tổ chức đám cưới trên xe buýt đang trở thành xu hướng được nhiều cặp đôi trẻ ưa chuộng. Những bức ảnh về các mẫu xe buýt đám cưới độc đáo, lạ mắt và thời thượng do cư dân mạng chia sẻ ngay lập tức thu hút cô.

"Điều này giống như những gì chúng tôi hay tưởng tượng khi còn trẻ. Bố mẹ và bạn bè của chúng tôi đều ủng hộ ý tưởng này", Wang Yu An, chồng của Zhang, cho hay. Cặp đôi nhanh chóng đặt thuê xe thông qua công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe buýt đám cưới, Tập đoàn Giao thông công cộng Nam Xương ở tỉnh Giang Tây.

Ngày trước hôn lễ, cặp đôi cùng bạn bè đã đến bãi đậu xe nơi chiếc xe buýt được đỗ và trang trí nó với những dải ruy băng, hình cắt giấy và bóng bay. "Bạn bè chúng tôi đều rất vui khi được tham gia vào việc này", Wang chia sẻ.

Cô dâu Tang Shanqing và chồng chụp ảnh cùng các thành viên trong gia đình và bạn bè trên xe buýt đám cưới ở thành phố Túc Thiên, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 28/10/2023. (Ảnh: China Daily)

Cô dâu Tang Shanqing và chồng chụp ảnh cùng các thành viên trong gia đình và bạn bè trên xe buýt đám cưới ở thành phố Túc Thiên, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 28/10/2023. (Ảnh: China Daily)

Theo Tập đoàn Giao thông công cộng Nam Xương, kể từ khi ra mắt dịch vụ cho thuê xe buýt đám cưới vào tháng 3 năm ngoái, công ty đã chứng kiến khoảng 100 cặp đôi thuê xe buýt công cộng để tổ chức đám cưới của mình, hầu hết đều là những người trẻ sinh sau năm 1995.

Xu Rong, trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn, cho biết khi thuê xe buýt đám cưới, công ty sẽ cung cấp tài xế và có thể tùy chỉnh lộ trình di chuyển theo yêu cầu của các cặp đôi.

Dịch vụ cho thuê xe buýt đám cưới cũng có mặt ở nhiều thành phố khác ở các tỉnh như Quảng Đông, Giang Tô và Sơn Đông. Giá thuê xe dao động từ vài trăm đến đến hàng nghìn nhân dân tệ (1 nhân dân tệ tương đương hơn 3.400 đồng) mỗi xe một ngày, tùy thuộc vào quãng đường di chuyển và thời gian sử dụng xe.

Ma Yuxuan và Cai Yang, một cặp vợ chồng mới cưới đến từ thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, đã trang hoàng chiếc xe buýt cưới được thuê của họ bằng những đồ trang trí đậm chất lễ hội, đồng thời treo ảnh cưới và những chiếc "sticker" (nhãn dán) sáng tạo của mình cả bên trong lẫn bên ngoài xe.

“Đây là chiếc xe buýt đám cưới đầy phong cách và mới lạ của riêng chúng tôi”, Cai nói, đồng thời cho biết thêm rằng một số bạn bè của họ bị thu hút bởi không khí vui tươi của chiếc xe buýt và cũng đang cân nhắc sử dụng loại hình này cho ngày trọng đại của mình.

Tang Shanqing, một cô gái mới lập gia đình đến từ thành phố Túc Thiên (tỉnh Giang Tô), không thể ngừng hồi tưởng về trải nghiệm tuyệt vời trên xe buýt đám cưới của mình.

Cô kể: “Người qua đường chụp ảnh chúng tôi, những chiếc xe trên đường hạ kính xuống  vẫy chào và chúc mừng, chúng tôi tặng kẹo cưới cho trẻ em sau giờ học… Tôi cảm giác như người dân cả thành phố đã chứng kiến và chia vui với chúng tôi”.

Tang lưu ý rằng việc sử dụng xe buýt (điện) công cộng làm phương tiện tổ chức đám cưới còn là xu hướng xanh, giảm thải carbon và thân thiện với môi trường, phù hợp với giá trị và lối sống hiện đại của giới trẻ.

Hoa Vũ(Nguồn: China Daily)
Bình luận
vtcnews.vn