Đâm chết người đi bộ trên cao tốc rồi bỏ chạy: Tài xế xe tải có thể bị xử lý thế nào?

An ninh hình sựThứ Ba, 25/07/2023 07:04:09 +07:00
(VTC News) -

Luật sư Đặng Văn Cường phân tích các tình huống pháp lý có thể xảy ra sau vụ tài xế xe tải đâm chết người đi bộ trên cao tốc rồi bỏ chạy.

Video vụ tai nạn khiến người đi bộ tử vong tại chỗ.

Ngày 16/7, tại Km78+750 tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai (địa phận Thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Thanh N. (SN 1979, trú tại khu Văn Phú 1, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đã bắt giữ được tài xế này và đang khẩn trương điều tra nguyên nhân. Được biết, tài xế Đinh Quang Đ. (sinh năm 1999, trú tại thôn 5, xã Tan Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) được xác định là người điều khiển xe ô tô tải BKS: 21C-073.58. 

Liên quan đến vụ việc, trả lời PV VTC News, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp - Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, người đi bộ đi vào đường cao tốc là không đúng quy định pháp luật, tuy nhiên nếu kết quả xác minh cho thấy người đi bộ đứng ở mép đường và người lái xe ô tô đã lao xe vào mép đường gây tai nạn thì đây được xác định là người lái xe đã mắc lỗi.

Người lái xe đã thiếu chú ý quan sát dẫn đến vụ tai nạn xảy ra, có thể khởi tố hình sự tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ. 

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, Luật giao thông đường bộ cũng quy định người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải chú ý quan sát, làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách đối với phương tiện phía trước. Khi gặp chướng ngại vật thì phải giảm tốc độ, có thể giảm tối đa đến mức dừng phương tiện. 

“Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường cao tốc chỉ được xác định là không có lỗi nếu như đó là tình huống bất ngờ hoặc có vật che khuất, khuất tầm nhìn do địa vật hoặc thời tiết dẫn đến vụ tai nạn xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng thì mới được loại trừ trách nhiệm hình sự.

Còn trường hợp người đi bộ, xe máy, xe thô sơ đi vào đường cao tốc là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn thì có thể sẽ không khởi tố vụ án hình sự, vấn đề này phụ thuộc vào tình huống tai nạn có phải là sự kiện bất ngờ đối với người điều khiển xe cơ giới hay không”, Luật sự Cường nói.

Có thể khởi tố hình sự khi cơ quan điều tra thấy được tình huống tài xế vượt ẩu, lấn làn đâm chết người đi bộ trên cao tốc rồi bỏ chạy vào ngày 16/7.

Có thể khởi tố hình sự khi cơ quan điều tra thấy được tình huống tài xế vượt ẩu, lấn làn đâm chết người đi bộ trên cao tốc rồi bỏ chạy vào ngày 16/7.

Tuy nhiên, khi xem video, Luật sư Cường thấy rằng chiếc xe tải đã đánh lái sang bên trái để tránh xe con phía trước, bánh xe lấn vạch sơn va quệt tại điểm giao cắt có người đi bộ đang đứng dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nạn nhân thiệt mạng.

Theo Luật sự Cường, nguyên nhân vụ tai nạn có thể được xác định là người lái xe tải thiếu chú ý quan sát đã lấn qua vạch sơn. “Trong vụ tai nạn trên, điều kiện thời tiết bình thường, khả năng quan sát tốt, ở đoạn đường thẳng không bị che khuất. Một người bình thường hoàn toàn có thể nhìn thấy người đi bộ đứng ở mép đường phía trong vạch sơn. 

Nếu người lái xe tải đi đúng phần đường, đúng làn đường, đúng tốc độ và chú ý quan sát thì vụ tai nạn đã không xảy ra. Bởi vậy trong tình huống này rất có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự bởi có căn cứ xác định người điều khiển chiếc xe tải này đã có lỗi thiếu chú ý quan sát và đi không đúng phần đường dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra”, Luật sư Cường phân tích.

Theo Luật sư Cường, trong vụ tai nạn giao thông này, người đi bộ lên đường cao tốc cũng có lỗi, tuy nhiên đây là lỗi hành chính, không tất yếu dẫn đến vụ tai nạn.

Nếu trường hợp xác định nạn nhân là người mắc bệnh tâm thần mất khả năng nhận thức thì không có căn cứ xác định lỗi đối với người tâm thần. 

“Người đi bộ đi dưới lòng đường, đặc biệt là đi dưới lòng đường cao tốc hoặc chạy băng cắt ngang qua mặt đường cao tốc mới là hành vi nguy hiểm. Nếu tai nạn giao thông xảy ra do người đi bộ chạy băng cắt qua đường thì khi đó mới có thể xác định lỗi của người đi bộ đối với vụ tai nạn giao thông đó.

Người này cũng đã thiệt mạng nên việc xác định lỗi không có nhiều ý nghĩa, chỉ cần có căn cứ cho thấy người điều khiển chiếc xe tải này có lỗi là cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự bởi hậu quả vụ tai nạn là đặc biệt nghiêm trọng”, Luật sư Cường nêu rõ.

Theo Luật sự Cường, người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và máy kéo; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70km/h không được đi vào đường cao tốc, trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Trong vụ việc tài xế xe tải đâm người đi bộ trên cao tốc, Luật sư Cường cho biết, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ danh tính của người điều khiển chiếc xe ô tô tải, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường, lấy lời khai người làm chứng để xem xét xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. 

"Trường hợp kết quả xác minh cho thấy người điều khiển chiếc xe ô tô tải này có lỗi và gây tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 bộ luật hình sự với chế tài là phạt tù từ 1 - 5 năm đối với người vi phạm. 

Trường hợp, người gây tai nạn có lỗi nhưng bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm hoặc vi phạm nồng độ cồn thì mức xử phạt là phạt tù từ 3 - 10 năm. Trường hợp người gây tai nạn cố tình không đến trình diện trước cơ quan chức năng thì sẽ bị truy nã, bắt được sẽ tạm giam để phục vụ công tác điều tra", Luật sư Cường cho biết.

Theo Luật sư Cường, vụ việc này sẽ là bài học cho những tài xế có thói quen phóng nhanh vượt ẩu, coi thường pháp luật, vi phạm luật giao thông đường bộ, đồng thời cũng là bài học cho những người đi bộ khi cố tình đi vào đường cao tốc, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác đang tham gia giao thông.

Quốc Anh
Bình luận
vtcnews.vn