Truy tìm tài xế xe tải đâm chết người đi bộ trên cao tốc rồi bỏ chạy

Tin nóngChủ Nhật, 16/07/2023 18:30:14 +07:00
(VTC News) -

Ô tô tải đi trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận Thị trấn Cẩm Khê, Phú Thọ) đâm tử vong một người đi bộ sau đó tài xế lái xe bỏ chạy.

Chiều 16/7, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng cơ quan chức năng để truy tìm tài xế ô tô đâm tử vong người đi bộ trái phép trên cao tốc rồi bỏ chạy.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ. Ảnh: CTV

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h10 chiều 16/7, tại Km78+750 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận Thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, một người có biểu hiện không bình thường đã xâm nhập trái phép vào đường cao tốc, người này đi bộ dọc theo dải phân cách giữa của tuyến đường. Đến địa điểm trên, ô tô tải mang BKS 21C-073.58 đang lưu thông cùng chiều bất ngờ đâm vào người đi bộ.

Cú va chạm mạnh khiến người đi bộ bị văng ra xa, tử vong tại chỗ. Tài xế ô tô tải điều khiển xe rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng cơ quan chức năng phân luồng giao thông và giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Đại diện Cục CSGT cho biết, việc gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy khỏi hiện trường của tài xế ô tô tải là vi phạm pháp luật. Cục CSGT đang phối hợp cùng cơ quan chức năng truy tìm tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn.

Điều 38 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Người điều khiển xe và người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm dừng ngay phương tiện; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi lực lượng chức năng đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu, phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an gần nhất; cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.

Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn