Đại tướng Tô Lâm sẽ dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau

Tin nhanh 24hThứ Hai, 19/10/2020 16:22:00 +07:00
(VTC News) -

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau diễn ra từ ngày 26 đến 28/10, dự kiến Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Ngày 19/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hồ Trung Việt - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 26/10 đến 28/10) với 351 đại biểu đại diện cho 48.516 đảng viên của 13 đoàn đại biểu Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ. Đại hội chia làm 2 phiên, phiên trù bị bắt đầu lúc 9h ngày 26/10, phiên chính thức từ ngày 27/10 đến ngày 28/10.

Dự kiến, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Đại hội.

“Chủ đề của Đại hội là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”, ông Hồ Trung Việt nói.

Đại tướng Tô Lâm sẽ dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau - 1

Ông Hồ Trung Việt - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại buổi họp báo.

Cũng theo ông Hồ Trung Việt, đến nay Cà Mau đã hoàn thành các quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mọi quy trình đều được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan, công tâm, chất lượng, đúng quy định của Đảng.

Theo đó, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau cần bầu là 50 người. Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần bầu là 15 người.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn