Đài TNVN và Đài phát thanh quốc gia Indonesia thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả

Tin nóngThứ Ba, 29/08/2023 09:03:10 +07:00

Ngày 28/8, Đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam do Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ dẫn đầu có cuộc làm việc với Tổng Giám đốc Đài phát thanh quốc gia Indonesia Hendrasmo.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh quốc gia Indonesia đã điểm lại các kết quả hợp tác thời gian qua và rà soát lại các thỏa thuận hợp tác đã ký‎.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ làm việc với Tổng giám đốc Đài phát thanh quốc gia Indonesia Hendrasmo.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ làm việc với Tổng giám đốc Đài phát thanh quốc gia Indonesia Hendrasmo.

Đài TNVN và Đài phát thanh quốc gia Indonesia thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả - 2
Đài TNVN và Đài phát thanh quốc gia Indonesia thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả - 3

Hai bên cùng đánh giá cao và ghi nhận sự hợp tác chặc chẽ của hai cơ quan truyền thông quan trọng của hai quốc gia, thực hiện nhiều chương trình phát thanh giới thiệu về các chính sách, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa của mỗi quốc gia trên sóng phát thanh.

Qua đó, góp phần nâng cao sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Indonesia, đặc biệt cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam do Tổng giám đốc Đỗ Tiến Sỹ dẫn đầu chụp ảnh kỷ niệm với Tổng Giám đốc Đài phát thanh quốc gia Indonesia Hendrasmo.

Đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam do Tổng giám đốc Đỗ Tiến Sỹ dẫn đầu chụp ảnh kỷ niệm với Tổng Giám đốc Đài phát thanh quốc gia Indonesia Hendrasmo.

Đài TNVN và Đài phát thanh quốc gia Indonesia thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả - 5
Đài TNVN và Đài phát thanh quốc gia Indonesia thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả - 6

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh quốc gia Indonesia có bề dày quan hệ hợp tác, với việc hai bên đã ký thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực phát thanh vào năm 2014.

Chương trình phát thanh tiếng Indonesia của Đài Tiếng nói Việt Nam 57 năm qua đã trở nên quen thuộc và là chương trình được yêu thích của nhiều thính giả Indonesia.

Đài Tiếng nói Việt Nam cũng thành lập Cơ quan thường trú tại Jakarta năm 2019. Đây là những nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ cũng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới trong kỷ nguyên phát thanh số.

Lãnh đạo hai bên cũng nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi phóng viên, thúc đẩy hợp tác đào tạo nghiệp vụ báo chí, trao đổi các chương trình... nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đài phát thanh trong thời gian tới.

TT Indonesia(VOV)
Bình luận
vtcnews.vn