Đại sứ Philippines tại Trung Quốc qua đời trong khách sạn cách ly

Thời sự quốc tếThứ Ba, 19/04/2022 21:23:00 +07:00
(VTC News) -

Đại sứ Philippines tại Trung Quốc Jose Santiago “Chito” Sta. Romana qua đời hôm 18/4 khi đang trong thời gian cách ly tại một khách sạn ở tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Theo SCMP, ông Sta. Romana đang cách ly theo quy định sau khi tham dự cuộc gặp quan trọng giữa các bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc và Philippines. Không rõ ông có mắc COVID-19 hay không.

Đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh đang phối hợp với chính quyền địa phương để hồi hương hài cốt của đại sứ.

Đại sứ Philippines tại Trung Quốc qua đời trong khách sạn cách ly - 1

Đại sứ Philippines tại Trung Quốc Jose Santiago “Chito” Sta. Romana qua đời hôm 18/4 ở tuổi 74. (Ảnh: The Star)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi mất đi một người bạn tốt và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến người thân của ông ấy. Ông ấy đã làm việc tích cực và chăm chỉ, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ song phương và tình hữu nghị giữa người dân hai nước”.

Cũng theo ông Uông, nhà ngoại giao Sta. Romana “nổi tiếng với kiến thức uyên thâm về Trung Quốc”.

Bộ Ngoại giao Philippines, trong tuyên bố về việc ông Sta. Romana qua đời, nói sau khi ông được bổ nhiệm vào tháng 12/2016, “quan hệ Philippines – Trung Quốc đã phát triển rực rỡ dù có những khác biệt, theo hướng ngày càng trưởng thành và được củng cố sâu sắc hơn”. 

Ông Sta. Romana, 74 tuổi, sống và làm việc tại Trung Quốc từ năm 1989 cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2010. Ông từng là một nhà báo từng đoạt giải thưởng, phụ trách văn phòng Bắc Kinh của ABC News. Ông cũng là giảng viên về chính trị Trung Quốc tại Trung tâm Châu Á của Đại học Philippines Diliman.

Phương Anh(Nguồn: SCMP, Inquirer )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp