Đại diện Nga tại EU: Nga sẽ không tấn công bất cứ ai trừ khi bị khiêu khích

Thời sự quốc tếThứ Ba, 15/02/2022 19:07:09 +07:00
(VTC News) -

Đây là khẳng định của đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu khi trả lời phỏng vấn tờ Guardian hôm nay 15/2.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lại Vladimir Chizhov đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU) cho biết Moskva sẽ không tấn công Ukraine trừ khi nước này bị khiêu khích, đây là hành động tự vệ chính đáng.

“Nếu người Ukraine tiến hành một cuộc tấn công chống lại Nga, đừng ngạc nhiên nếu chúng tôi trả đũa”, ông Chizhov nhấn mạnh.

Theo đại diện Nga tại EU, Moskva sẽ bảo vệ công dân của mình dù ở bất kỳ đâu trên thế giới, kể cả tại Donbass (miền đông Ukraine). Ông Chizhov lo ngại việc Ukraine không tuân thủ các thỏa thuận Minsk có thể đẩy khu vực vào vòng xoáy bất ổn mới.

Đại diện Nga tại EU: Nga sẽ không tấn công bất cứ ai trừ khi bị khiêu khích - 1

Ông Vladimir Chizhov đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu. (Ảnh: RIA Novosti)

Gần đây, Ukraine và các nước phương Tây liên tiếp đưa ra các lo ngại về nguy cơ Nga có hành động quân sự nhằm vào Kiev, khi quân đội Nga có sự điều chuyển quân gần biên giới hai nước.

Về phía Nga, nước này đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc như vậy, đồng thời khẳng định không có kế hoạch đe dọa hay tấn công bất cứ quốc gia nào, những thông tin về một cuộc tấn công từ Nga chỉ sản phẩm truyền thông của phương Tây nhằm tạo ra cái cớ để NATO có thể triển khai thêm quân và tên lửa đến gần biên giới Nga.

Cũng theo lời ông Chizhov, số binh sĩ Nga tham gia các cuộc tập trận xung quanh Ukraine tương đương với quân số từng tham gia cuộc tập trận Zapad-21 vào tháng 9 năm ngoái nhưng khi đó phương Tây không hề nói một lời nào. Giờ đây họ lại lấy lý do này để viện trợ hàng tỷ USD vũ khí và triển khai cố vấn quân sự đến Ukraine nhằm đối phó Nga.

Moskva đã nhiều lần thúc giục phương Tây ngừng chuyển giao vũ khí cho Ukraine vì điều này có thể kích động Kiev tham gia vào các cuộc phiêu lưu quân sự nguy hiểm.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó lưu ý rằng những tuyên bố của phương Tây về "cuộc tấn công của Nga" và khả năng hỗ trợ của NATO nhằm giúp Ukraine tự vệ trước điều này là vô lý và nguy hiểm.

Theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga hoàn toàn có quyền điều chuyển các đơn vị vũ trang bên trong lãnh thổ của nước này và hành động này không nhằm vào bất kỳ ai.

Trà Khánh(Theo RIA Novosti)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp