Đại dịch corona sẽ 'tàn phá' kinh tế Trung Quốc thế nào?

Đầu TưThứ Hai, 03/02/2020 12:54:00 +07:00
(VTC News) -

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết đang theo dõi chặt sự bùng phát của virus corona tại Trung Quốc, tuy nhiên, còn quá sớm để đánh giá mức độ ảnh hưởng của nó tới nền kinh tế nước này.

Đại dịch corona sẽ 'tàn phá' kinh tế Trung Quốc thế nào? - 1

Kinh tế Trung Quốc dự kiến chịu ảnh hưởng mạnh từ đại dịch corona.

Người phát ngôn của IMF, Gerry Rice phát biểu trong một cuộc họp báo rằng, virus corona ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng ở tỉnh Hồ Bắc, trung tâm dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng như thế nào còn phụ thuộc vào tốc độ lây lan của nó.

Ông Gerry Rice nói: "Chúng tôi nhận thấy những tác động trực tiếp, chủ yếu là bán lẻ và du lịch. Đã có nhiều cơ sở ngừng sản xuất, công tác vận chuyển chậm trễ, giao thông đình trệ". Cũng theo Gerry Rice, virus corona tác động gián tiếp đến việc kinh doanh, thị trường vốn và trái phiếu ở những nơi khác khi thị trường Trung Quốc đóng cửa.

Hiện, khó có thể nhận định chính xác ảnh hưởng của virus corona với nền kinh tế Trung Quốc. Đến nay, địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là tình Hồ Bắc, nơi chiếm khoảng 4,5% sản lượng kinh tế của Trung Quốc. Dù vậy, dịch vụ vận chuyển bị hạn chế sẽ ảnh hưởng đến doanh số và hoạt động kinh tế trên khắp nước này.

Theo Reuters, nhận định của IMF có vẻ thận trọng so với đánh giá của một số chuyên gia kinh tế và công ty tư nhân. Một nhà kinh tế Trung Quốc ước tính rằng tăng trưởng của Trung Quốc sẽ giảm 1% trong năm nay.

Trong khi đó, CNN cho rằng Trung Quốc có thể phải cắt giảm thuế, tăng chi tiêu để ngăn chặn sự bùng phát của virus corona đang tàn phá nền kinh tế. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể giảm tới 2% trong quý hiện tại. Mức giảm này tương đương với khoản tổn thất 62 tỷ USD.

Trong khi đó, có ý kiến dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể giảm xuống dưới 5% trong ba tháng đầu năm, từ mức 6% trong quý IV/2019. Nhiều người còn cảnh báo xu hướng giảm tốc có thể tiếp tục trong quý II.

Năm ngoái, kinh tế nước này lâm vào tình trạng suy yếu với mức tăng trưởng thấp nhất trong 3 thập kỷ (6,1%) cùng cuộc chiến thương mại với Mỹ. Hôm nay (3/2), Ngân hàng trung ương sẽ bơm 1.200 tỷ nhân dân tệ, tương đương 174 tỷ USD vào thị trường tài chính. Đây là một trong 30 biện pháp được nhiều cơ quan chức năng Trung Quốc công bố vào cuối tuần trước, nhằm củng cố nền kinh tế chống lại sự ảnh hưởng của viêm phổi Vũ Hán.

Bằng Lăng(Nguồn: Reuters, CNN)
Bình luận
vtcnews.vn