Đại công trường thi công nhà ga sân bay Long Thành rực rỡ giữa trời đêm

Đầu TưThứ Ba, 26/12/2023 09:51:36 +07:00
(VTC News) -

Nhà ga hoa sen của dự án sân bay Long Thành đang dần thành hình sau hơn 3 tháng thi công, ban đêm ánh sáng từ công trường tạo nên một bức tranh ấn tượng.

Gói thầu 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách là hạng mục quan trọng nhất của dự án. Nhà ga được thiết kế theo hình hoa sen, gồm 1 tầng trệt và 3 tầng lầu, tổng diện tích sàn 376.451,32m2; chiều cao đỉnh mái 45,55m; bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các máy bay. Đây được xem là “trái tim” của sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Gói thầu 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách là hạng mục quan trọng nhất của dự án. Nhà ga được thiết kế theo hình hoa sen, gồm 1 tầng trệt và 3 tầng lầu, tổng diện tích sàn 376.451,32m2; chiều cao đỉnh mái 45,55m; bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các máy bay. Đây được xem là “trái tim” của sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Giữa màn đêm, một bức tranh hình hoa sen nổi lên rực rỡ nhờ ánh sáng từ công trường.

Giữa màn đêm, một bức tranh hình hoa sen nổi lên rực rỡ nhờ ánh sáng từ công trường.

Theo báo cáo của ACV, tính đến ngày 11/12, tại gói thầu 5.10, toàn bộ các tuyến đường tạm kết nối các tuyến đường công vụ hoàn thành 100% với tổng chiều dài gần 3.700m, cổng và hàng rào đến nay hoàn thành 100%. Bên cạnh đó đã hoàn thành công tác lắp đặt, đưa vào sử dụng 24 cẩu tháp trên toàn bộ công trường. Việc thi công đào đất đạt 221.000/340.600m3 (đạt 65,1%), đã thực hiện đập đầu cọc 587/1.566 trụ.

Theo báo cáo của ACV, tính đến ngày 11/12, tại gói thầu 5.10, toàn bộ các tuyến đường tạm kết nối các tuyến đường công vụ hoàn thành 100% với tổng chiều dài gần 3.700m, cổng và hàng rào đến nay hoàn thành 100%. Bên cạnh đó đã hoàn thành công tác lắp đặt, đưa vào sử dụng 24 cẩu tháp trên toàn bộ công trường. Việc thi công đào đất đạt 221.000/340.600m3 (đạt 65,1%), đã thực hiện đập đầu cọc 587/1.566 trụ.

Đại diện liên danh Vietur cho biết, đến thời điểm này, liên danh nhà thầu đã huy động đội ngũ gồm 400 kỹ sư cùng hơn 700 công nhân thi công trên công trường. Hiện đã cơ bản hoàn thành các công trình tạm như nhà điều hành, hệ thống điện, hàng rào, cẩu tháp. Bên cạnh đó, liên danh các nhà thầu sẽ huy động thêm 43 xe đào, trên 100 xe chở đất để phục vụ thi công.

Đại diện liên danh Vietur cho biết, đến thời điểm này, liên danh nhà thầu đã huy động đội ngũ gồm 400 kỹ sư cùng hơn 700 công nhân thi công trên công trường. Hiện đã cơ bản hoàn thành các công trình tạm như nhà điều hành, hệ thống điện, hàng rào, cẩu tháp. Bên cạnh đó, liên danh các nhà thầu sẽ huy động thêm 43 xe đào, trên 100 xe chở đất để phục vụ thi công.

Bức tranh ánh sáng tuyệt đẹp giữa trời đêm được tạo nên bởi công trường thi công dự án nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Bức tranh ánh sáng tuyệt đẹp giữa trời đêm được tạo nên bởi công trường thi công dự án nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Phối cảnh nhà ga hành khách sân bay Long Thành sau khi hoàn thành.

Phối cảnh nhà ga hành khách sân bay Long Thành sau khi hoàn thành.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) là dự án trọng điểm quốc gia với quy mô vốn khoảng 5 tỷ USD (khoảng 110 nghìn tỷ đồng). Đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai với diện tích 5.364ha và công suất phục vụ lên đến 100 triệu hành khách/năm.

Dự án được chia thành 3 giai đoạn xây dựng: Giai đoạn 1 (2021-2025); giai đoạn 2 (2025-2030); giai đoạn 3 (2035-2040).

Chính phủ đặt mục tiêu chuyến bay đầu tiên cất cánh từ sân bay Long Thành vào ngày 2/9/2025.

Thành Lâm(Ảnh: Facebook Lâm Khánh Tài)
Bình luận
vtcnews.vn