Đà Nẵng tổ chức 70 chuyến xe đưa công nhân khó khăn về quê đón Tết

Tin nhanh 24hThứ Năm, 19/01/2023 17:44:00 +07:00
(VTC News) -

Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Chuyến xe công đoàn” đưa công nhân khó khăn về quê đón Tết.

Ngày 19/1, tại Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Chuyến xe công đoàn” đưa công nhân khó khăn về quê đón Tết. 

Năm nay, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng bố trí 70 chuyến xe miễn phí đưa 2.800 công nhân và gia đình về quê đón Tết. Các chuyến xe công đoàn có lộ trình ra phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa, vào Nam đến tỉnh Bình Định và Tây Nguyên đến tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 13 đến 20/1. Ngoài được đi xe miễn phí, mỗi công nhân còn được hỗ trợ quà và 100.000 đồng tiền ăn trưa.

Đà Nẵng tổ chức 70 chuyến xe đưa công nhân khó khăn về quê đón Tết - 1

Đà Nẵng hỗ trợ xe miễn phí đưa công nhân khó khăn về quê đón Tết.

Theo ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Chương trình "Chuyến xe công đoàn” được Liên đoàn Lao động TP tổ chức nhiều năm qua nhằm hỗ trợ người lao động khó khăn có hành trình về quê bình an, thuận lợi để đón Tết bên gia đình, người thân. 

Dịp Tết năm nay, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng trao hơn 15.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động cũng trao hơn 55.000 phiếu mua hàng, tổ chức “Chợ Tết công đoàn” cho công nhân nghèo.

Cũng trong ngày 19/1 (28 Tết), Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp tổ chức lực lượng hướng dẫn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho những người chạy xe máy vượt đèo Hải Vân về quê đón Tết.

Đặc biệt, lực lượng CSGT lập các điểm cung ứng hỗ trợ, chuẩn bị nước uống, thức ăn, bánh mỳ... phát miễn phí cho người dân, đồng thời sử dụng xe tải CSGT chở các phương tiện bị hư hỏng qua đèo.

Đà Nẵng tổ chức 70 chuyến xe đưa công nhân khó khăn về quê đón Tết - 2

Lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng lập điểm phát nước, bánh mì miễn phí ho người đi xe máy vượt đèo Hải Vân về quê đón Tết.

Theo Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, trong những ngày qua, CSGT Đà Nẵng thường xuyên ứng trực làm nhiệm vụ đảm bảo cho người dân về quê được an toàn.

"Chúng tôi đã xử lý nhiều trường hợp ô tô nhồi nhét, chở quá số người quy định, xe khách không đảm bảo an toàn. Đặc biệt, tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân về thức ăn, nước uống kết hợp tuyên truyền để lái xe và bà con về quê được an toàn", Thượng tá Phạm Hồng Hải cho biết.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn