Cựu Tổng thống Obama mắc COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Hai, 14/03/2022 07:05:32 +07:00
(VTC News) -

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 với các triệu chứng nhẹ.

"Tôi vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tôi đã bị ngứa cổ họng trong vài ngày, nhưng mọi thứ vẫn ổn. Cựu đệ nhất phu nhân Michelle và tôi rất biết ơn khi được tiêm chủng. Cô ấy có kết quả âm tính", ông Obama cho biết trên tài khoản Twitter hôm 13/3.

"Đó là một lời nhắc nhở để tiêm phòng nếu bạn chưa tiêm, ngay cả khi các trường hợp nhiễm bệnh giảm", cựu Tổng thống Mỹ cho biết thêm.

Cựu Tổng thống Obama mắc COVID-19 - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Barack.

Tháng 12 năm ngoái, ông Obama phát hành một video trên phương tiện truyền thông xã hội kêu gọi những người khác tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường. Tại thời điểm đó, ông cho biết mình cũng đã được tiêm liều tăng cường.

"Michelle và tôi đã tiêm vaccine chống lại COVID-19 vì chúng tôi biết đó là cách tốt nhất để đánh bại đại dịch này, bảo vệ lẫn nhau và đưa đất nước đi vào hoạt động trở lại. Vì vậy, tôi hy vọng bạn sẽ tiêm vaccine ngay khi có", ông Barack Obama kêu gọi dân Mỹ tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, đến nay, hơn 80% tất cả những người từ 5 tuổi trở lên ở nước này đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19.

Theo CDC Mỹ, ca mắc COVID-19 hàng ngày của nước này giảm mạnh, với mức trung bình khoảng 35.000 trường hợp mỗi ngày vào giữa tháng 3 so với mức cao nhất là 810.000 ca mỗi ngày vào giữa tháng 1.

Kông Anh(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp