Cứu sống người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên từ háng lên đầu

Sức khỏeThứ Tư, 01/05/2019 07:43:00 +07:00

Tai nạn ngã giàn giáo từ trên cao xuống khiến người đàn ông rơi trúng thanh sắt, bị thương nặng tưởng không thể qua khỏi.

Sự việc xảy ra tại Tế Nam, Trung Quốc khi một người đàn ông 46 tuổi bị tai nạn lao động ngã giàn giáo từ độ cao 16m xuống đất.

Tai nạn bất ngờ khiến ông rơi đúng vào vị trí một thanh sắt cố định được chôn dưới đất và bị đâm xuyên từ háng lên tới đầu.

Sau sự cố, người đàn ông trên được đưa tới Bệnh viện Đại học Sơn Đông (Tế Nam) cấp cứu.

Tại đây, qua hình ảnh phim chụp CT, các bác sĩ cho biết thanh sắt đã đâm xuyên qua háng, bụng, ngực, cổ họng, miệng và làm vỡ hộp sọ trái của bệnh nhân.

thanh sat dam xuyen tu hang len co nguoi dan ong

Thanh sắt dài khoảng 1,8m được lấy ra khỏi cơ thể người đàn ông 46 tuổi. (Ảnh: The Sun) 

Nhận thấy đây là một ca chấn thương khó, thanh sắt đâm xuyên qua nhiều khu vực của cơ thể, tính mạng bệnh nhân bị đe dọa nghiêm trọng, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và đi đến quyết định, phẫu thuật khẩn cấp cho bệnh nhân.

Ngay lập tức, 30 bác sĩ và nhân viên y tế đã được huy động phục vụ cho ca phẫu thuật khó khăn trên. Rất may, sau khoảng 5 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, thanh sắt dài khoảng 1,8m đã được các bác sĩ loại bỏ ra khỏi cơ thể.

Thông tin về ca bệnh, bác sĩ Min Zhang – Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Sơn Đông cho biết, tuy bị thanh sắt đâm xuyên từ háng tới đầu nhưng rất may thanh sắt lại đâm vào khoảng trống trước phổi của bệnh nhân.

Do đó, người bệnh không bị bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào. Tim, phổi, não và các mạch máu lớn đều không bị ảnh hưởng.

“Hiện tại, bệnh nhân đã có thể xuất viện để tiếp tục theo dõi, phục hồi sức khỏe tại nhà. Thậm chí, anh này có thể đi làm lại sau vài tháng nữa”, bác sĩ Zhang nói.

Bác sĩ Zhang cũng đưa ra lời cảnh báo đối với người dân, khi lao động cần chú ý quan sát, tránh để bị tai nạn không đáng có, ảnh hưởng tới sức khỏe và khả năng lao động.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc tại các công trường, tiếp xúc nhiều với máy móc, người lao động nên trang bị đầy đủ mũ, quần áo, găng tay bảo hộ để hạn chế chấn thương nặng có thể xảy ra.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn