Cựu đại sứ Mỹ bị cáo buộc làm điệp viên cho Cuba

Thời sự quốc tếThứ Ba, 05/12/2023 11:34:31 +07:00
(VTC News) -

Cựu đại sứ Mỹ tại Bolivia vừa bị bắt vì tình nghi bí mật làm việc cho chính phủ Cuba, theo AP.

Ông Manuel Rocha, 73 tuổi, bị bắt giam tại Miami vào hôm 1/12 (giờ địa phương). Đây là một phần trong hoạt động phản gián kéo dài của FBI. Thông tin thêm về cáo buộc chống lại Rocha dự kiến ​​sẽ được biết đến khi ông ra tòa công khai.

Các báo cáo nói rằng Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Rocha làm việc để thúc đẩy lợi ích của chính phủ Cuba. Luật liên bang Mỹ yêu cầu bất kỳ ai làm việc thay mặt cho nước ngoài trong cơ sở hạ tầng của chính phủ Mỹ phải đăng ký với Bộ Tư pháp theo các điều khoản của Đạo luật Đăng ký Đại diện Nước ngoài.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Trong những năm gần đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã cố gắng trấn áp hoạt động hành lang bất hợp pháp của nước ngoài ở Washington. Bộ này từ chối bình luận về vụ việc của Rocha, theo AP.

Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ căng thẳng trong quan hệ ngoại giao với Cuba và duy trì lệnh cấm vận thương mại, kinh tế và tài chính đối với Havana.

Peter Strzok, cựu phó trợ lý giám đốc bộ phận phản gián FBI, cho biết trên mạng xã hội sau tin tức về vụ bắt giữ, “Từ Rocha đến Cuban 5 đến Kendall và Gwendolyn Myers đến Ana Montes, một sự thành công đáng kể trong việc làm điệp viên hai mang, các cơ quan tình báo Cuba làm rất, rất tốt".

Rocha sinh ra ở Colombia và được đào tạo tại Ivy League, là một cựu chiến binh có hơn hai thập kỷ làm việc trong ngành ngoại giao của Mỹ, với phần lớn công việc của ông tập trung vào Châu Mỹ Latinh. Năm 1997, ông được bổ nhiệm làm nhà ngoại giao hàng đầu của Washington tại Argentina trước khi được bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Bolivia vào năm 2000.

Sau đó, ông đã bị người dân địa phương phản ứng khi can thiệp vào cuộc chạy đua tổng thống ở Bolivia, bằng cách cảnh báo rằng Mỹ có thể cắt viện trợ cho nước này nếu ứng viên Evo Morales, người từng trồng coca, đắc cử.

Những bình luận của Rocha, mà người Bolivia coi là một nỗ lực nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ trong khu vực, phần lớn đã phản tác dụng và củng cố sự ủng hộ dành cho Morales. Người kế nhiệm Rocha bị trục xuất ba năm sau đó sau khi Morales lên nắm quyền, cáo buộc đặc phái viên Mỹ tìm cách kích động một “cuộc nội chiến”.

Phương Anh (Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn