Cục Hải quan Hà Nội: Yêu cầu tái xuất nhiều lô hàng từ Trung Quốc

Kinh tếThứ Ba, 03/09/2019 17:04:00 +07:00

Cục Hải quan Hà Nội đã yêu cầu tái xuất nhiều lô hàng từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan nhập vào Việt Nam không đảm bảo điều kiện.

Chiều 3/9, tại buổi họp báo Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Trường Giang - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội - thông tin về công tác chống buôn lậu của đơn vị trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc đang diễn ra trên thế giới.

Ông Nguyễn Trường Giang cho biết, Cục Hải quan Hà Nội đã yêu cầu tái xuất nhiều lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan.

nguyen-truong-giang

 Ông Nguyễn Trường Giang – Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội - thông tin báo chí chiều ngày 3/9.

“Hiện nay, chúng tôi được biết một số doanh nghiệp, nhà đầu tư đã chuyển đầu tư từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc sang Việt Nam. Chúng tôi đang tập trung chỉ đạo rất quyết liệt nội dung này. Trên thực tế, vừa qua nhiều lô hàng không đảm bảo yêu cầu, điều kiện đã bị chúng tôi đề nghị tái xuất theo Quyết định 18 của Thủ tướng”, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội thông tin.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trường Giang cho biết, Cục Hải quan Hà Nội đang tiến hành phân luồng quản lý rủi ro, hiện một số doanh nghiệp lợi dụng luồng xanh, luồng vàng (Luồng xanh: Miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa; Luồng vàng: Kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa - PV) để nhập hàng không đúng chủng loại, đưa hàng nhập lậu vào Việt Nam.

“Về việc này, Hải quan Thành phố Hà Nội thường xuyên phối hợp với lực lượng trên địa bàn như Công an, Quản lý thị trường, Cơ quan thuế… kiểm tra, kiểm soát việc bán hàng để hạn chế rủi ro.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tỷ lệ kiểm tra trên thực tế chỉ được 4,5 - 5%, không kiểm tra hết được bởi sẽ gây ách tắc ngay. Do đó, chúng tôi kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, phân luồng với những doanh nghiệp nhập nhiều lần trong một thời gian ngắn…”, ông Giang cho hay.

Đại diện Cục Hải quan Hà Nội cho biết, trong 8 tháng đầu năm, đơn vị đã phát hiện, xử lý 623 vụ vi phạm, gồm: 19 vụ ma túy; 10 vụ buôn lậu, vận chuyên trái phép hàng hoá qua biên giới; 594 vụ vi phạm hành chính về hải quan với tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách đạt 48,4 tỷ đồng.

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn