Cuba: Nói Trung Quốc điều hành cơ sở gián điệp là dối trá và vô căn cứ

Thời sự quốc tếThứ Ba, 13/06/2023 09:26:41 +07:00
(VTC News) -

Thứ trưởng ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío gọi thông tin Trung Quốc đặt cơ sở gián điệp ở nước này là "dối trá và vô căn cứ".

Tuyên bố trên được Thứ trưởng Carlos Fernández de Cossío đưa ra sau khi tờ Wall Street Journal trích dẫn nguồn tin riêng cho biết, Trung Quốc và Cuba đã ký một thỏa thuận thiết lập cơ sở gián điệp ở quốc đảo này nhằm thực hiện các hoạt động do thám ở phía đông nước Mỹ.

Còn theo nguồn tin của Wall Street Journal ở Nhà Trắng, thỏa thuận thiết lập cơ sở gián điệp giữa Trung Quốc và Cuba tồn tại từ năm 2019.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã phủ nhận mọi thông tin về cơ sở như vậy và chỉ trích Washington vì “các hoạt động bí mật” ở Cuba.

Cuba: Nói Trung Quốc điều hành cơ sở gián điệp là dối trá và vô căn cứ - 1

Thứ trưởng ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, các quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden lại cho rằng thông tin do Wall Street Journal đã đăng tải là không chính xác, đồng thời nhấn mạnh rằng thông tin mật về một cơ sở gián điệp nước ngoài ngay cạnh nước Mỹ không phải là vấn đề ai cũng có thể biết.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói, thông tin về cơ sở gián điệp Trung Quốc ở Cuba quá nhạy cảm để một ai đó 'tuồn' cho Wall Street Journal.

“Tính chất nhạy cảm của thông tin này khiến chúng tôi không thể đi sâu hơn vào chi tiết”, ông Kirby nói.

Cũng theo ông Kirby, Nhà Trắng đang làm việc với các cơ quan tình báo của Mỹ để có thể sớm đưa ra thông tin chính thức về vấn đề này.

Tin tức Trung Quốc xây dựng cơ sở gián điệp ở Cuba xuất hiện trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên kế hoạch thăm Bắc Kinh tuần tới. Chuyến thăm trước đó bị tạm hoãn sau sự cố khinh khí cầu bị nghi là thiết bị do thám của Trung Quốc bay qua không phận Mỹ.

Trong một tuyên bố ngày 12/6, ông Blinken cho biết chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đã biết về kế hoạch xây dựng cơ sở gián điệp ở Cuba của Trung Quốc từ năm 2019. Các hành động kịp thời của ông Biden sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ (2021) đã giúp là chậm quá trình này.

“Các chuyên gia của chúng tôi đánh giá rằng các nỗ lực ngoại giao không ngừng nghỉ của Mỹ đã làm chậm nỗ lực này của Trung Quốc”, ông Blinken nói.

Theo các quan chức Nhà Trắng chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Blinken vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch bất chấp các thông tin về cơ sở gián điệp ở Cuba.

Trà Khánh(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn