COVID-19 thế giới ngày đầu năm: Mỹ bắt giữ dược sĩ làm hỏng 500 liều vaccine

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 01/01/2021 17:57:31 +07:00
(VTC News) -

Một dược sĩ tại bệnh viện ở Wisconsin, Mỹ đã bị bắt và truy tố khi cố tình làm hỏng hơn 500 liều vaccine COVID-19.

Theo Worldometer, tính đến 1/1/2020, toàn thế giới có 83.909.619 người mắc COVID-19, 1.827.870 người chết, 59.408.610 người hồi phục.

Tại Mỹ, có hơn 20 triệu ca mắc bệnh được xác nhận, chiếm khoảng 1/4 số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới. Lượng người tử vong tại quốc gia này cũng đứng đầu bảng thống kê với 354.215 trường hợp. 

Mới đây, vaccine của Pfizer đã được WHO công nhận để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên công ty cho biết việc cung cấp sản phẩm vaccine của họ có thể chậm trễ và không đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho đến khi các loại vaccine khác được tung ra.

COVID-19 thế giới ngày đầu năm: Mỹ bắt giữ dược sĩ làm hỏng 500 liều vaccine  - 1

 

Mỹ bắt giữ dược sĩ làm hỏng 500 liều vaccine COVID-19

Một dược sĩ tại bệnh viện ở Wisconsin, Mỹ đã bị bắt và truy tố khi cố tình loại bỏ hơn 500 liều vaccine COVID-19 khỏi tủ lạnh vào tuần trước, dù biết rằng vaccine sẽ bị hỏng. Bệnh viện cho biết họ đã sử dụng một số liều trước khi nhận ra điều này.

Chưa rõ động cơ của dược sĩ này là gì. Sở cảnh sát Grafton đang điều tra vụ việc cùng với Cục Điều tra Liên bang và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã tham khảo ý kiến ​​của Moderna, công ty sản xuất vaccine và được đảm bảo rằng số vaccine hỏng sẽ không gây hại cho những người đã sử dụng. 57 người dùng vaccine đã được thông báo.

Mỹ đến nay ghi nhận ca bệnh thứ 20 triệu kể từ khi đại dịch bắt đầu. Nước này hiện chiếm gần một phần tư trong số hơn 83 triệu ca COVID-19 được báo cáo trên thế giới, và gần một phần năm số người chết.

Thái Lan đóng cửa trường học trong 2 tuần

Thủ đô Bangkok của Thái Lan sẽ đóng cửa tất cả các trường học trong hai tuần sau kỳ nghỉ năm mới vì nước này thắt chặt các biện pháp nhằm kiểm soát một làn sóng dịch bệnh mới. 

Thái Lan đã xác nhận 279 ca bệnh hôm 1/1, phần lớn trong số đó có liên quan đến một nhóm người lao động nhập cư ở tỉnh Samut Sakhon, phía nam Bangkok, và một nhóm dịch khác liên quan đến các ổ cờ bạc bất hợp pháp ở tỉnh Rayong, miền Đông nước này.

Các nước châu Á khác cũng đang thận trọng bước vào năm mới với các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh mùa lễ hội.

Hàn Quốc báo cáo 1.029 ca mới hôm 1/1, tăng từ 967 ca ngày trước đó. Tokyo báo cáo 783 ca mới cùng ngày, theo đài truyền hình quốc gia NHK, giảm xuống so với 1.337 ca mới hôm 31/12. 

Cơ quan y tế quốc gia Trung Quốc cho biết vào ngày 31/12, Trung Quốc báo cáo 19 ca mắc COVID-19 mới, giảm so với 25 ca một ngày trước đó. Trong số đó 10 ca có nguồn gốc từ nước ngoài.

Biến thể COVID-19 mới có thể đã ở Mỹ từ tháng 10

Biến thể COVID-19 mới dễ lây lan được phát hiện ở Anh có thể đã ở Mỹ từ tháng 10 và lan rộng từ đó cho đến nay, một phân tích hơn 2 triệu xét nghiệm cho thấy.

Việc giải trình tự gen sẽ xác nhận liệu biến thể quan sát được ở người Mỹ có giống với biến thể được gọi là B117 hiện đang lưu hành ở Anh hay không.

Biến thể này cũng đã được tìm thấy ở ít nhất 17 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Australia và Canada.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp