Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong năm 2023

Tin nóngThứ Ba, 16/01/2024 20:10:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật về nghiên cứu, chế tạo sản phẩm mới và tập trung mọi nguồn lực triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo Thiếu tướng Lê Ngọc Thân, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tổng cục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2023, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc.

Năm 2023, Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng đã đạt nhiều dấu mốc quan trọng trong tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Quốc phòng các nội dung xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng như: Trình Quốc hội Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Tham mưu cho Bộ Quốc phòng đầu tư tiềm lực Công nghiệp quốc phòng và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát biểu tại cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí năm 2024.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát biểu tại cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí năm 2024.

Nổi bật về công tác nghiên cứu, chế tạo sản phẩm mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng cục đã thực hiện 150 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, trong đó có 28 đề tài, nhiệm vụ được áp dụng vào sản xuất; Tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế.

Ngoài ra, Tổng cục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại và hợp tác quốc tế về Công nghiệp Quốc phòng.

Phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khẳng định, trong năm vừa qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, có bước đột phá, nhất là trong hiện đại hóa dây chuyền, thiết bị phục vụ nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.

Có được những kết quả trên, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội luôn đồng hành, chia sẻ với Tổng cục lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn trong việc tuyên truyền các mặt hoạt động của Tổng cục trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Những tin, bài phản ánh của các cơ quan báo chí đã thực sự trở thành nguồn động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm 2024, Tổng cục tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 2 khâu đột phá “Nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị” và “Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp” đã xác định trong Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2021-2025.

Trong đó, tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai Nghị quyết số 08 của Bộ chính trị; Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm; tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp quốc phòng, An ninh và Động viên công nghiệp; Tập trung tuyên truyền các hoạt động triển lãm Quốc phòng Quốc tế lần thứ hai được tổ chức vào cuối năm 2024; Tuyên truyền dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống Quân đội Nhân dân và Đại hội thi đua Quyết thắng.

Đỗ Tươi
Bình luận
vtcnews.vn