Công an đột kích tụ điểm ma tuý núp bóng nhà nghỉ, bắt 47 người liên quan

Bản tin 113Thứ Hai, 29/03/2021 17:49:30 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá tụ điểm sử dụng chất ma tuý núp bóng nhà nghỉ, bắt 47 người có liên quan.

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt xóa tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng (số 7 Phùng Chí Kiên, TP Huế).

Lực lượng chức năng bắt giữ 47 người có liên quan. Trong đó 42 người là khách thuê phòng, 4 nhân viên và 1 chủ nhà nghỉ.

Công an đột kích tụ điểm ma tuý núp bóng nhà nghỉ, bắt 47 người liên quan - 1

Lực lượng công an đột kích vào tụ điểm sử dụng chất ma tuý núp bóng nhà nghỉ và phát hiện, bắt giữ 47 người có liên quan. (Ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 29/3, đột kích và kiểm tra Nhà nghỉ Phượng Hồng, lực lượng công an phát hiện 7 phòng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Test nhanh, công an phát hiện 45/47 người dương tính với chất ma túy; thu giữ tại hiện trường 6 gói chứa viên nén và tinh thể màu trắng; 3,5 viên nén màu xanh, 21,1 triệu đồng cùng nhiều dụng vụ phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy và một số tang vật có liên quan khác.

Bước đầu cơ quan công an xác định tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng do Trần Thị Hồng Nhung (sinh năm 1997) quản lý, điều hành.

Nhung người này thuê Lê Thiện và Nguyễn Xuân Hà làm nhân viên lễ tân để sắp xếp, bố trí phòng, đèn chiếu sáng, loa, âm ly, các dĩa sứ hình tròn, ống hút thuốc, bật lửa ga, thuốc lá… phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng thuê ở nhà nghỉ, nhằm thu lợi bất chính.

Công an đột kích tụ điểm ma tuý núp bóng nhà nghỉ, bắt 47 người liên quan - 2

Những người có liên quan được di lý về cơ quan công an để lấy lời khai. (Ảnh: CACC)

Thiện và Hà còn cấu kết thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho khách có nhu cầu khi đến nhà nghỉ. 

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn